Quảng Bình: Lập kế hoạch bảo tồn Voọc quý

Ngày 9-7 ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cho biết, đã có những hoạt động bảo vệ loài Voọc Hà Tĩnh quý hiếm ở xã Thạch Hóa huyện Tuyên Hóa, qua thông tin Báo SGGP phản ánh về trường hợp anh Nguyễn Thanh Tú, người trực tiếp bảo vệ các cá thể Voọc Hà Tĩnh trên các ngọn núi ở Thiết Sơn.
Quảng Bình: Lập kế hoạch bảo tồn Voọc quý

(SGGP).- Ngày 9-7 ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cho biết, đã có những hoạt động bảo vệ loài Voọc Hà Tĩnh quý hiếm ở xã Thạch Hóa huyện Tuyên Hóa, qua thông tin Báo SGGP phản ánh về trường hợp anh Nguyễn Thanh Tú, người trực tiếp bảo vệ các cá thể Voọc Hà Tĩnh trên các ngọn núi ở Thiết Sơn.

Quảng Bình: Lập kế hoạch bảo tồn Voọc quý ảnh 1

 Loài Voọc quý hiếm trong sách đỏ ở Thạch Hóa, Đồng Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình)

Bước đầu Chi cục dùng hệ thống định vị GPS đo đạc khu vực sinh cảnh đá vôi; cùng chuyên gia tiến hành thống kê các cá thể Voọc đang sinh sống ở núi đá vôi thuộc địa phận của hai xã Thạch Hóa và Đồng Hóa. Ngoài ra, Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cũng đang gấp rút nghiên cứu, đệ trình thành lập khu bảo tồn thiên nhiên loài Voọc đen gáy trắng.

Đây là loài đặc hữu của Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam, loài này chỉ tìm thấy ở sinh cảnh rừng núi đá vôi tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Trong đó, quần thể lớn nhất ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) với hơn 2.000 cá thể, tiếp đến là quần thể Voọc ở Thạch Hóa. Quần thể nhỏ hơn có ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (15-20 cá thể). Đây là loài quý hiếm, ưu tiên bảo vệ bằng mọi cách, có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. 

Minh Phong

Tin cùng chuyên mục