Quảng Bình: Trồng sim cho thu nhập cao gấp 5 lần trồng keo

Chủ tịch UBND xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) Nguyễn Thị Phương vừa cho biết, địa phương đang vào đợt thu hoạch sim chín rộ và cho thu nhập khá cao.
Sim chín rộ và cho thu nhập khá cao
Sim chín rộ và cho thu nhập khá cao

Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) sau 3 năm hỗ trợ mô hình trồng sim lấy quả trên diện tích gần 20ha đất gò đồi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân giảm nghèo bền vững. Với gần 20ha sim, mỗi năm cho thu hoạch 1 tỷ đồng.

Tại xã Cao Quảng có 3 tổ hợp tác trồng sim với 50 hộ dân tham gia, mỗi năm thu hoạch 45 tấn vào mùa hè, thời gian hái sim kéo dài 1,5 tháng, giá sim được thu mua từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, sim hái đến đâu thương lái mua đến đó. So với trồng cây keo, hiệu quả từ trồng sim cao gấp 5 lần trên một đơn vị diện tích.

Tin cùng chuyên mục