Quảng Ngãi xin hỗ trợ 400 tỷ đồng đầu tư khu trú bão cho 1.500 tàu cá

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có tờ trình gửi Bộ NN-PTNT về việc đầu tư xây dựng khu neo đậu, tránh trú bão kết hợp với cảng cá Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi). 
Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa
Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét, trình Thủ tướng hỗ trợ địa phương khoảng 400 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn Trung ương) để triển khai xây dựng dự án. 

Theo quy hoạch, dự án khu neo đậu, tránh trú bão kết hợp với cảng cá Tịnh Hòa là khu neo đậu vùng (loại I), quy mô neo đậu 1.500 tàu cá. Hiện tỉnh Quảng Ngãi có 3 khu neo đậu, tránh trú bão, song công suất chỉ đáp ứng được 1.250 tàu cá, trên 4.000 tàu cá còn lại phải đến neo đậu tại các bến cá tư nhân, hoặc neo theo dòng chảy các cửa sông rất nguy hiểm vào mùa bão lũ. 

Tin cùng chuyên mục