Vụ cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
(SGGP).- Ngày 25-5, tại cuộc họp do UBND TPHCM chủ trì về vụ cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Sở NN-PTNT TP cho biết, rác ngăn dòng chảy, gây ô nhiễm cục bộ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết.
Các cơn mưa lớn đầu mùa làm nước mưa cuốn theo nước thải sinh hoạt, rác thải từ các cống, rãnh ra kênh cùng với một lượng lớn rác thải có trên kênh dồn về đoạn cuối kênh làm ngăn dòng chảy, xáo trộn môi trường (nước, bùn lắng) trong kênh. Những yếu tố trên làm tăng hàm lượng, nồng độ các chất hữu cơ, khí độc hại như NH4, NH3, NO2 vượt ngưỡng cho phép, giảm lượng ôxy hòa tan trong nước, gây ra môi trường bất lợi cho thủy sinh vật và gây hiện tượng cá chết (cá rô phi, cá chép, cá mùi) trên diện rộng ở khu vực cuối kênh.
Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo, sở ngành, UBND các địa phương, nhất là quận Tân Bình, Phú Nhuận... tập trung tuyên truyền ý thức người dân về việc không xả rác bừa bãi; xử phạt với hành vi xả rác. Sớm hoàn thiện, bổ sung dự án hệ thống dự trữ nước ở cuối kênh (thuộc quận Tân Bình) để điều tiết, xử lý sau cơn mưa lớn đầu mùa, hạn chế sự thay đổi đột ngột môi trường nước kênh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cục bộ, đồng thời cần nghiên cứu việc thả các loại cá phù hợp với môi trường kênh.
CÔNG PHIÊN
Thông tin liên quan:
>> Cá lại chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
>> Xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới
-
Lại lo ngập khi vào mùa mưa
-
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp
-
Ưu tiên vốn đầu tư giao thông khu vực Nam bộ
-
102 triệu USD giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm năng lượng
-
Nâng cao năng lực dự báo và phòng chống thiên tai
-
TPHCM kiến nghị Bộ KH-ĐT đầu tư 36 dự án chống ngập
-
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2017
-
Đổi đất lấy hạ tầng chỉ dành cho trường hợp cấp bách
-
Năm nay có khoảng 13 - 15 cơn bão