Hôm nay, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong niềm vui, tự hào và xúc động dâng trào.
Từ mốc son lịch sử 30-4-1975, nhân dân ta bước vào kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới phát triển. Thành tựu 50 năm qua thật sự là minh chứng sống động cho một cuộc hồi sinh. Vượt qua khó khăn của thời hậu chiến, những thử thách của bao vây cấm vận, của chiến tranh ở hai đầu biên giới, những rào cản của cơ chế quan liêu bao cấp…, Việt Nam đã khẳng định những bước chuyển mình mạnh mẽ trong đổi mới, kiến tạo và phát triển. Từ khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra gay gắt, tỷ lệ lạm phát có lúc lên đến 774,7%, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, thiếu lương thực có lúc ăn độn tới 90%, khoảng 3/4 dân số sống ở mức nghèo khổ, chúng ta đã vượt qua, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tạo nhiều dấu ấn nổi bật.
Chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. Quy mô kinh tế hiện đứng thứ 34 trên thế giới, GDP bình quân đầu người đạt trên 4.700USD, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, sự tăng trưởng được duy trì khá cao so với khu vực và thế giới. Năng suất lao động liên tục tăng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu và cục diện đối ngoại rộng mở.
Trong hành trình đi lên cùng cả nước, vì cả nước, TPHCM đóng vai trò quan trọng, đóng góp vào việc hình thành đường lối đổi mới, giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Đây là nơi có quy mô kinh tế lớn, năng suất lao động cao và đóng góp cho ngân sách quốc gia luôn ở mức cao. Đây cũng là nơi có nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo trên các lĩnh vực, huy động được nhiều nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển. Đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Trong quá trình phát triển, TPHCM luôn coi trọng phát huy sức mạnh mềm, giá trị văn hóa, con người và quan tâm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Cuộc diễu binh, diễu hành - biểu dương lực lượng tại TPHCM hôm nay là sự biểu dương sức mạnh của Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố và đồng bào cả nước. Với những gì đã đạt được, chúng ta có niềm tin vào tương lai, vào kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng. Chúng ta tin vào lý tưởng mà chúng ta luôn hướng tới, tin vào những quyết sách đúng đắn của Đảng ta, tin vào vận hội mới, với những bước chuyển mang tính chiến lược về cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…
Chúng ta có niềm tin vào sức mạnh của nhân dân ta, luôn một lòng theo Đảng, luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết vì sự trường tồn của dân tộc và sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Trong kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc, TPHCM sẽ phấn đấu, xứng đáng với vai trò đầu tàu, không chỉ trong kinh tế mà trên nhiều lĩnh vực. Với không gian mới được mở rộng, TPHCM có điều kiện thuận lợi để phát triển, sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực và thế giới, làm rực rỡ tên vàng và góp phần làm rạng rỡ Việt Nam.
Tinh thần 30-4 đang thúc giục chúng ta! Với tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn các thế hệ đã hy sinh quên mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước, với các thế hệ đã có công đóng góp, tạo nên tầm vóc, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác sẽ luôn xứng đáng với truyền thống vinh quang, anh hùng và luôn vững bước đi lên.