SuperSport trực tiếp lúc 23 giờ ngày Chủ nhật 1-10
Hôm thứ Sáu, tức 2 ngày trước cuộc đón tiếp người anh em Atletico, HLV Fabio Capello đã chia hai đội hình tập với một nhóm gồm 5 cầu thủ: Ronaldo, Helguera, Beckham, Robinho và Cassano được giao cho 2 trợ lý Nieto và Jose Manuel hướng dẫn.
Trong khi đó, việc quan sát đội hình kia (Casillas, Mejia, Cannavaro, Ramos, Carlos, Emerson, Diarra, Guti, Reyes, Raul, Nistelrooy) do chính Capello chỉ đạo tập. Nhưng điều đáng nói hơn và chưa từng diễn ra kể từ đầu mùa giải đến nay chính là việc “Real tập kín” và không cho bất cứ ai vào xem, kể cả những madridsta ruột của họ. Tất cả những động thái ấy cho thấy Capello xem trận thư hùng thành Madrid rất quan trọng.

Tất nhiên, không thể không quan trọng vì đó là trận đấu với Atletico, đối thủ đầy tham vọng và không bao giờ chấp nhận thua kém Real chỉ vì sự đối nghịch muôn thuở.
Không thể không thắng Atletico trước 90.000 khán giả nhà, những người chờ đợi dải thiên hà của Capello mang đến cho họ nụ cười vào ngày cuối tuần.
Và quan trọng hơn nữa chính là nếu đánh bại Atletico, có nghĩa là loại bớt khả năng đe dọa của một đối thủ trên con đường tiến về đích.
Vì những lý do đó, Real đang rất sẵn sàng, thậm chí tiền vệ Guti còn dự đoán cả tỷ số trận đấu sẽ kết thúc với kết quả 3-0 nghiêng về Real và Raul, Nistelrooy, Reyes sẽ là những người ghi bàn.
Ai đối nghịch với Real, nhất là CĐV Atletico sẽ cho rằng họ đang mộng tưởng vì đội binh của Javier Aguirre rõ ràng không phải anh sinh viên mới bước vào giảng đường đại học.
Ngược lại, họ rất hùng mạnh sau khi được đầu tư bằng những bản hợp đồng (Augero, Mista, Costinha) mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có. Quan trọng hơn, Atletico hiện tại đang do Aguirre dẫn dắt, một người rất thành công với Osasuna mùa trước.
Vậy ưu thế sẽ thuộc về ai? Vẫn là Real dù lòng nhiệt huyết của Atletico có bất tận đến đâu, họ vẫn khó quật ngã Real tại Bernabeu trong giai đoạn đội bóng Hoàng gia đang hồi sinh mạnh mẽ sau 3 mùa giải thất bát.
Tất nhiên, để nói Real hoàn chỉnh thì chưa hẳn vì hàng thủ của họ vẫn để xảy ra nhiều sơ hở (trận gặp Kiev tại Champions League), nhưng điều khiến mọi khiếm khuyết kia không còn đáng lo nữa chính là “tính hiệu quả”.
Đặc biệt khi mà Raul đã “nổ súng” sau gần 1 năm nín lặng. Raul – Nistelrooy mỗi người thực hiện cú đúp trận thắng Kiev 5-1, Reyes chơi ấn tượng ở hàng lang phải, trong khi sự phối hợp giữa Guti và cặp tiền vệ trung tâm Emerson – Diarra đã gắn kết hơn.
Và dù Real vừa đón sự trở lại của Salgado, nhưng vai trò hậu vệ cánh phải có khả năng sẽ vẫn do Mejia đảm nhận, phía bên kia là Carlos còn cặp trung vệ vẫn là Cannavaro – Ramos. Đấy có thể sẽ là đội hình xuất phát của Real và Capello sẽ tùy diễn biến trận đấu mà điều chỉnh nhân sự dù Ronaldo, Robinho, Cassano luôn trong tư thế sẵn sàng.
Với Atletico, đây được xem là thời điểm tốt nhất họ hy vọng vào một trận thắng Real tại Bernabeu nhờ sở hữu những quân bài tốt nhất và đều đang đạt phong độ tốt. Đặc biệt là tiền vệ Maxi (ghi 2 bàn trong trận thắng Sevilla 2-1).
Cặp tấn công Torres - Aguero được phía Real đánh giá rất cao. Trong khi ở hàng thủ, Antonio Lopez và Pablo Ibanez chơi khá chắc chắn, nhờ đó, họ vừa được triệu tập vào danh sách tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho các trận vòng loại EURO 2008. Về phong độ, lực lượng Atletico không kém thế so với Real. Nhưng do là những vị khách vào đêm nay nên thật khó kỳ vọng nhiều ở họ.
Dự đoán: REAL THẮNG 2-1.
NGỌC QUANG