Robocon Việt Nam 2008: Sân chơi đã rộng hơn

ĐH Bách khoa TPHCM  đi “đánh thuê”
Robocon Việt Nam 2008: Sân chơi đã rộng hơn

Việc ĐH Bách khoa TPHCM năm nay chỉ còn 1 đội tham dự vòng chung kết Robocon Việt Nam đã là một bất ngờ “đáng yêu” đối với hầu hết các đội tham dự giải còn lại. Hơn bao giờ hết, chức vô địch giải Robocon 2008 đã trở nên “rộng rãi” cho các viện, trường khác, khi “tượng đài” Bách khoa TPHCM tỏ ra yếu đi, khi các trường cao đẳng lần đầu tiên có đến 3 đội được góp mặt ở vòng chung kết!

ĐH Bách khoa TPHCM  đi “đánh thuê”

Ngôi trường đã 3 lần vô địch giải Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm nay có vẻ không “mặn mà” với giải Robocon nữa. “Năm nay, trường chúng tôi chỉ còn 17 đội tham dự Robocon từ vòng ngoài cùng. Số lượng các đội tham dự đã giảm đi gần một nửa so với năm ngoái (33 đội)”, thầy Võ Tấn Thông, Trưởng phòng Công tác Chính trị ĐH Bách khoa TPHCM nói.

Robocon Việt Nam 2008: Sân chơi đã rộng hơn ảnh 1

“Sáng tạo robot Việt Nam - 2008” - sân chơi thực nghiệm lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam.

Theo thầy Thông, người đã 6 năm nay phụ trách việc tổ chức sân chơi Robocon cho sinh viên ĐH Bách khoa TPHCM, việc số lượng đội tham gia ít đi từ vòng ngoài cũng như việc ĐH Bách khoa TPHCM chỉ còn 1 đội tham dự vòng chung kết đơn giản chỉ vì do năm nay các sinh viên của trường không mạnh bằng các năm trước. “Lớp sinh viên giỏi về thi Robocon của chúng tôi đã ra trường hết, năm nay chỉ còn các bạn sinh viên mới tham dự. Vì vậy, số lượng và chất lượng thi Robocon của chúng tôi giảm xuống”, thầy Võ Tấn Thông lý giải.

Vậy tính kế thừa của các đội tuyển Robocon ĐH Bách khoa TPHCM ở dâu? Cần phải nhắc lại rằng trong các cuộc thi trước đây, ĐH Bách khoa TPHCM  cứ cách 1 năm lại vô địch giải châu Á - Thái Bình Dương 1 lần, đều vào các năm chẵn. Các năm còn lại, tuy không vô địch thì họ cũng luôn có đội tuyển mạnh, khiến các trường khác luôn phải e dè. Vì vậy, lý giải của thầy Thông về việc năm nay các bạn sinh viên giỏi về Robocon đã ra trường hết, khiến những người quan tâm đến Robocon cảm thấy… hụt hẫng.

Theo ghi nhận từ phía ban tổ chức vòng loại giải Robocon khu vực phía Nam, tuy ĐH Bách khoa TPHCM năm nay không có nhiều đội tham dự vòng chung kết Robocon 2008, nhưng một thành viên Ban tổ chức Robocon Việt Nam 2008 cho biết, năm nay các sinh viên giỏi của ĐH Bách khoa TPHCM đi tư vấn, hỗ trợ cho các trường CĐ, ĐH khác tham gia thi Robocon. Có lẽ một phần vì vậy nên tại giải đấu lần này có đến 3 đội tuyển Robocon của các trường CĐ, trong đó có 2 đội ở khu vực phía Nam lọt vào vòng chung kết.

Rộng hơn, nhưng có sâu hơn?

 - Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2008  diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, từ ngày 3-6 đến ngày 8-6. 32 đội được chia làm 8 bảng. Các trận đấu đều được truyền hình trực tiếp trên VTV2.
- Ban tổ chức cho biết sẽ trao tặng 40 triệu đồng và 1.000USD cho đội vô địch và cũng là đội sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế. Ngoài một giải nhì trị giá 25 triệu đồng, một giải 3 trị giá 15 triệu đồng, Ban tổ chức cũng sẽ trao các giải: Công nghệ, ý tưởng, Robot bằng tay tốt nhất, Robot tự động tốt nhất và giải phong cách cho các đội tham gia.

Cũng như các năm, số lượng đội tham dự Robocon luôn ngày càng tăng, năm nay, Robocon Việt Nam 2008 có hơn 300 đội đến từ 53 trường ĐH, CĐ trên cả nước. Tuy nhiên, việc “nhân rộng” cuộc thi ở vòng loại, không hẳn là sự “nhân rộng” các đội tuyển ở vòng chung kết.

Ngoài “biến động” tại khu vực phía Nam, năm nay các trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Hà Nội có số lượng đội tham dự khá đông (lần lượt là 3 và 4 đội), tiếp tục gây… áp lực cho các đội bạn. Với tiêu chí của cuộc thi là không phân biệt trình độ công nghệ cao hay thấp, mà chủ yếu là dựa vào các ý tưởng sáng tạo của sinh viên, nên khi cuộc thi chưa kết thúc, khó có thể nói rằng chất lượng của các đội tuyển tham dự giải là cao hơn, hay thấp hơn năm trước.

Có một điều chắc chắn rằng, hầu hết các trường có đội tuyển tham dự giải đều rất khao khát được đại diện Việt Nam tham dự giải châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại thành phố Pune, Ấn Độ vào tháng 8-2008.

Tối hôm qua, 3-6, giải đấu đã được khai mạc tại nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM. 32 đội tuyển xuất sắc bắt đầu một trận chiến mới, trong một sân chơi thực nghiệm lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam hiện nay. Có ý tưởng nào mới mẻ, có đội tuyển nào xuất sắc hay không, câu trả lời chính xác nhất, có lẽ, phải chờ đến cuối tuần này… ª

 Danh sách 32 đội lọt vào chung kết cuộc thi sáng tạo robot 2008. Trong đó có 3 đội của các trường CĐ lần đầu tiên được lọt vào chung kết
1. Đội PPK 653: HV Phòng không không quân
2. Đội EDR G3T: Đại học Công nghiệp Hà Nội
3. Đội BK TDH 4: Đại học BK Hà Nội
4. Đội FAS 01: HV Kỹ thuật Quân sự
5. Đội BK BIA +: ĐH BK Hà Nội
6. ITP: ĐH BK HàNội
7. Đội HVDK4: HV Kỹ thuật quân sự
8. Đội FEE 02: ĐH Công nghiệp Hà Nội
9. Đội SD#V: CĐ Công nghiệp Sao Đỏ
10. Đội EPU-Estorm: ĐH Điện lực
11. Đội X-COD: ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
12. Đội BK FET: ĐH BK Hà Nội
13. Đội ĐTU 18-Nam Triệu: ĐH Công nghiệp HN
14. Đội BK A0 : ĐH BK Hà Nội
15. Đội NH SƠN: ĐH BK Đà Nẵng
16. Đội APG 5: ĐHBK Đà Nẵng
17. Đội SQ 01: Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin
18. Đội SQ-PLV: Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin
19. Đội e-HTt : ĐH BK Đà Nẵng
20. Đội BK VISTA : ĐH BK Đà Nẵng
21. THỦY TRIỀU: ĐH Công nghiệp TPHCM
22. RF1 : ĐH Lạc Hồng
23. FINAL: ĐH Lạc Hồng
24. FET: ĐH Lạc Hồng
25. Đội TIA CHỚP CN II : Cao đẳng Kỹ thuật Kinh tế
 Công nghiệp 2
26. Đội 8X : ĐH Lạc Hồng
27. Đội CDK ARESS : ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
28. Đội BKIT 4 ĐH BK TPHCM
29. Đội FORT: CĐ Giao thông Vận tải 3
30. Đội CKD-SPEDD: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
31. Đội PTH 07 : ĐH Tôn Đức Thắng
32. Đội CĐ-CN II: CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2.

HỒ XUNG

Tin cùng chuyên mục