Rừng đặc dụng Đà Lạt bị phá, lấn chiếm

Khu rừng đặc dụng rộng hàng ngàn mét vuông ngay tại phường 5, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị phá trắng, gỗ vùi lấp phi tang nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Chiều 31-5, ghi nhận tại khu vực lô i, khoảnh 2, tiểu khu 158C, thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên quản lý (trên địa bàn phường 5, TP Đà Lạt) có khoảng 1.000m2 rừng bị phá, lấn chiếm mới.

Rừng đặc dụng Đà Lạt bị phá, lấn chiếm ảnh 1 Khu vực rừng đặc dụng bị phá trắng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, hàng chục cây gỗ có đường kính gốc từ 20-50cm trong khu rừng đặc dụng đã bị cưa sát gốc, phần thân là ngọn đã bị cắt khúc, đẩy xuống khu vực phía vực sâu, một số phần của cây thông ba lá còn sót lại tại hiện trường với lá còn xanh tươi.

Rừng đặc dụng Đà Lạt bị phá, lấn chiếm ảnh 2
Rừng đặc dụng Đà Lạt bị phá, lấn chiếm ảnh 3
Rừng đặc dụng Đà Lạt bị phá, lấn chiếm ảnh 4 Nhiều gốc cây lớn còn sót lại tại hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Để khoanh khu vực vừa phá, người dân còn dùng dây thép căng quây rào, bao chiếm. Cách đó không xa, nhiều cây gỗ tạp và thực bì cũng được phát gọn theo kiểu gặm nhấm trong thời gian dài.
Rừng đặc dụng Đà Lạt bị phá, lấn chiếm ảnh 5 Dây thép quây rào giữa rừng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Rừng đặc dụng Đà Lạt bị phá, lấn chiếm ảnh 6 Cách đó không xa, rừng bị phá theo kiểu "gặm nhấm" xuống phía dưới thung lũng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đáng chú ý, khu vực rừng bị phá trắng nằm ngay cạnh đường nhựa nối từ trung tâm TP Đà Lạt vào bãi rác Cam Ly.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục