
Đó là tuyên bố mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM khi đề cập đến tình trạng mới chỉ có 78/109 bệnh viện và trung tâm y tế đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải. Và, trong số bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước thải thì… hầu hết hệ thống này do chưa được đầu tư đúng mức, việc bảo trì không được quan tâm đầy đủ nên đã xuống cấp, thậm chí đã hư hỏng và tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài.

Mặt khác, tổng lượng nước thải từ phẫu thuật, xét nghiệm, khám, chữa bệnh… chưa qua xử lý đã tăng lên đến con số báo động, với hơn 17.000m3/ngày. Kết quả phân tích các mẫu này cho thấy, chúng bị ô nhiễm nặng về mặt hữu cơ và vi sinh, với hàm lượng vi sinh cao gấp 100 – 1.000 lần tiêu chuẩn cho phép.
Tất cả những chất này, nếu không được xử lý đạt chuẩn mà để thoát vào môi trường tự nhiên sẽ tích tụ và thông qua chuỗi thực phẩm vào lại cơ thể con người. Đó là chưa kể một số loại hóa chất đặc trị được sử dụng trong điều trị bệnh, nếu thấm vào nguồn nước có thể gây ra những chứng bệnh cho con người như ung thư, dị tật bẩm sinh…
Lý giải về quyết định của mình, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ tháng 8-2005 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra 118 cơ sở khám chữa bệnh, xử phạt 15 trường hợp vi phạm về xử lý chất thải với tổng số tiền gần 94 triệu đồng, nhưng con số trên chưa đủ mạnh để buộc các bệnh viện phải đầu tư, nâng cấp hoặc cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải.
Theo sở, có đến 19 hệ thống xử lý nước thải của các bệnh viện và trung tâm y tế quận - huyện cần phải xây mới hoàn toàn, 14 trường hợp khác cần phải sửa chữa cải tạo lại, 27 trường hợp phải nâng cấp công suất thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng bệnh nhân…
Trước thực tế bức bách ấy, vì sự an toàn của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường buộc phải “mạnh tay” với các bệnh viện, trung tâm y tế không chấp hành các quy định về xử lý nước thải. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sở đã làm công văn kiến nghị với UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế bổ sung vốn ngân sách năm 2006 cho việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở các bệnh viện, trung tâm y tế; tư vấn kỹ thuật cho việc xây dựng hệ thống này.
Ông Chiến nhấn mạnh, sau khi các cơ quan chức năng hoàn thiện việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo lại toàn bộ hệ thống xử lý nước thải và giao cho từng bệnh viện, trung tâm y tế quận huyện quản lý thì sở sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm khắc đối với những đơn vị xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn quy định.
MINH KHÔI