Hẳn người Huế đã thấm quá nhiều đòn sau 3 mùa liên tiếp bị khựng trong cuộc đua giành quyền trở lại chuyên nghiệp mà đau nhất có lẽ là thất bại ở mùa bóng trước, thất bại được xem như là mất cả chì lẫn chài để dẫn đến một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa bóng vừa qua.
Nếu như cách đây 3 mùa bóng, Huda Huế tạm chấp nhận về sau hai đối thủ mạnh hơn hẳn là Hải Phòng và Bình Dương thì đến mùa bóng sau đó, họ lại bị hai đội bóng cùng ngành Thép: TMN.CSG và HP.HN qua mặt vào những lượt cuối. Đến mùa bóng 2005, dù cửa thăng hạng rộng hơn nhưng các cầu thủ Cố đô đã không làm nên chuyện, thậm chí những toan tính ở thế cờ tàn để tìm suất đi play-off cũng không được như ý muốn mà đau nhất là vụ việc “điện thoại” trước trận đấu với K.Khánh Hòa…
HLV Đoàn Phùng và các cầu thủ Huda Huế sẽ hạ quyết tâm đoạt vé thăng hạng chuyên nghiệp?. Ảnh: Hoàng Vy
Sau nhiều năm nỗ lực nhưng bất thành ở mục tiêu thăng hạng, Huda Huế đã làm lại tất cả, từ việc thay đổi mạnh ở khu kỹ thuật cho đến việc “xào nấu” mạnh mẽ lực lượng khi quân số 100% trong nước đều là cầu thủ địa phương.
Ngay cả nguồn ngoại binh phải đến giờ chót mới có kế hoạch trang bị cho mùa giải mà chủ yếu việc bổ sung ngoại binh là để gia cố chỉ tiêu trụ hạng. Lần đầu tiên sau nhiều mùa bóng, đội bóng Cố đô bước vào giải với chỉ tiêu khiêm tốn là trụ hạng và chính điều đó đã làm giảm rất nhiều áp lực cho HLV Đoàn Phùng cùng các học trò.
Thế nhưng, Huda Huế đã làm nên chuyện bất ngờ, bất ngờ ngay cả chính bản thân họ khi giành được suất đi dự play-off trong mùa này. Chính lực lượng mong manh cùng hành trình khá thong dong trong mùa này nên việc ví suất đi dự play-off như là “món quà” dành cho Huda Huế cũng không là điều bất ngờ. Vấn đề hiện tại là Huda Huế sẽ xử lý món quà trên như thế nào? HLV Đoàn Phùng đã có những tâm sự trước trận đấu quan trọng này…
- Ông đã từng nhận xét là gặp T.Tiền Giang dễ hơn M.Hải Phòng?
Tôi nghĩ là gặp đối thủ nào cũng có bất lợi và thuận lợi như nhau. Ở T.Tiền Giang dù lực lượng không mạnh như M.Hải Phòng nhưng họ có tinh thần thi đấu rất cao, còn ngược lại, M.Hải Phòng đang có những bất ổn về nội bộ nhưng bản thân cầu thủ khá quái trong xử lý tình huống trên sân. Kinh nghiệm trận mạc của nhiều trụ cột trong đội hình M.HP nhỉnh hơn so với nhiều cầu thủ Huda Huế.
- Vậy là Huda Huế sẽ gặp nhiều bất lợi trong trận đấu này?
Ưu thế của chúng tôi trong trận này là vấn đề tinh thần, bao giờ cũng vậy, đội hạng Nhất vẫn có ưu thế tốt hơn về mặt tinh thần trong các trận đấu mang tính chất quan trọng như trên. Với Huda Huế trong trận này là thắng thì tốt, còn thua thì cũng… không sao, bởi với kinh nghiệm của T.Tiền Giang mùa này hay với bản thân bóng đá Huế trong các mùa bóng tham gia đỉnh cao trước đây đã có không ít bài học.
- Nhưng nếu Huda Huế thăng hạng, liệu có đủ sức để chơi V-League?
Quả thật, lực lượng của Huda Huế hiện tại sẽ gặp nhiều khó khăn khi chơi chuyên nghiệp, nhưng tôi có quan niệm thế này, thà là lên hạng rồi rớt còn hơn là cứ lận đận mãi ở hạng Nhất, vả lại cơ hội đâu chỉ đến 1 lần? Việc Huda Huế thăng hạng sẽ đáp ứng lòng mong đợi của lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá Huế và tôi nghĩ, nếu thăng hạng thì ắt hẳn lãnh đạo đội bóng sẽ có những chuẩn bị tốt cho việc tham dự chuyên nghiệp.
- Một món tiền thưởng lớn đang chờ đội nếu thắng M.HP?
Đến nay thì chưa có thông tin về tiền thưởng trong trận này, chỉ được biết là đội bóng sẽ có sự tưởng thưởng xứng đáng nếu thăng hạng. Theo tôi thì đó cũng không là vấn đề quan trọng và các em cũng đã xác định tư tưởng này để sẵn sàng cho trận đấu với M.Hải Phòng.
NGUYỄN HOÀNG