Số người từ biên giới Mexico đến Mỹ cao kỷ lục

Theo số liệu thống kê, trong tháng 6, Cơ quan Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đã chặn tổng cộng 188.829 người di cư tìm cách vượt biên giới Mexico - Mỹ để vào Mỹ.
Đoàn di dân với số lượng kỷ lục hướng về phía Mỹ. Ảnh: REUTERS
Đoàn di dân với số lượng kỷ lục hướng về phía Mỹ. Ảnh: REUTERS

Con số này tăng 5% so với tháng 5, và là tổng số người di cư theo tháng cao nhất mà CBP từng chặn trong ít nhất 2 thập niên. Như vậy, tính từ tháng 10-2020 đến nay, CBP đã chặn hơn 1 triệu người di cư.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã chấm dứt nhiều chính sách nhập cư hà khắc của chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, Mỹ phải đối mặt với làn sóng người di cư ngày càng gia tăng, tìm cách vào quốc gia này từ biên giới phía Nam.

Hiện Chính phủ Mỹ vẫn cho phép CBP trục xuất những người di cư không có giấy tờ hợp lệ để ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 lây lan. Hầu hết những người di cư bị chặn lại tại biên giới là người trưởng thành độc thân (117.602 người). 

Tin cùng chuyên mục