
TTCK toàn cầu trong phiên cuối tuần được “xanh hóa” nhờ những tin tức tốt lành xuất phát từ Hoa Kỳ. Chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục…

Phố Wall đánh dấu một tuần đáng phấn khởi với kết quả tăng vọt vào phiên giao dịch cuối tuần ngày 5-10. Động lực chủ yếu đẩy bộ máy TTCK tiến lên chính là báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết trong tháng 9 có thêm 110.000 việc làm cho người lao động, tốt hơn nhiều so với dự đoán. Mặc dù số liệu này có thể làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) tiếp tục hạ lãi suất vào phiên họp ngày 30 và 31-10 nhưng lại có tác dụng giúp giới đầu tư cảm thấy bớt căng thẳng về tình trạng suy thoái kinh tế. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 91,70 điểm (0,66%), lên 14.066,01 điểm. Đặc biệt, chỉ số S&P 500 được nhiều nhà phân tích thị trườmg bám sát đã lập mức cao kỷ lục mới khi tăng 14,75 điểm (0,96%), lên 1.557,59 điểm, vượt qua kỷ lục cũ là 1.553,08 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng mạnh 1,71%, đạt 2.780,32 điểm.
Kết quả tốt đẹp từ TTCK Hoa Kỳ đã lan tỏa sang các TTCK khác. Tại châu Âu, chỉ số FTSE (Anh), DAX (Đức), CAC-40 (Pháp) lần lượt tăng 0,73%, 0,72% và 0,67%. Ở châu Á, các TTCK cũng được giá sau khi cựu chủ tịch FED Alan Greenspan và tập đoàn tài chính Citigroup nhận định cơn bão khủng hoảng thị trường tín dụng sẽ dịu đi. Chỉ số Châu Á- Thái Bình Dương của quỹ Morgan Stanley nhích 1,7%, lên 16,06. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 1,7% trong tuần. Chỉ số Hang Seng (Hồng Công) tăng 3,18%. Kể từ ngày 20-8 khi Trung Quốc tuyên bố sẽ cho phép công dân Trung Quốc đại lục đầu tư trực tiếp vào TTCK Hồng Công đến nay, chỉ số Hang Seng đã tăng mạnh 38%. Mức cao kỷ lục 28.199,75 điểm lập được hôm 2-10 đã đưa chỉ số sức mạnh của Hang Seng trong 14 ngày qua lên tới 84, cao hơn nhiều so với ngưỡng 70 - ngưỡng được một số nhà đầu tư coi là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bán ra.
Tâm Bảo
(Theo AP, Bloomberg)