Hai phiên cuối tuần, VN Index mất đi 22,59 điểm. Tuy nhiên, nếu không có nhiều thông tin tốt, đặc biệt là từ “đại gia” STB thì có lẽ VN Index còn mất điểm nhiều hơn.
Phiên ngày 24-4, thị trường chứng kiến sàn giao dịch đỏ rực (82 mã rớt giá), VN Index rơi 27,89 điểm. Sự rớt giá đồng loạt của các “đại gia” (KDC giảm 11 ngàn đồng, FPT giảm 10 ngàn đồng, VNM giảm 5 ngàn đồng, REE giảm 4 ngàn đồng, SAM 3 ngàn đồng, STB giảm 3 ngàn đồng, GMD giảm 2 ngàn đồng…) đã khiến không ít NĐT lo lắng cho những ngày “đỏ” sắp đến. Tuy nhiên, thông tin tốt lành kịp thời từ STB đã cứu sàn bằng một cuộc đảo chiều ở phiên cuối tuần qua.
Tuần qua, NĐT nước ngoài tiếp tục gom CP vào, tuy nhiên ở phiên đầu tuần và cuối tuần độ chênh lệch trong các giao dịch giữa mua và bán gần như bằng nhau, thậm chí lượng mua vào còn thấp hơn lượng bán ra khoảng 100 ngàn CK. Tổng cộng, họ đã bỏ ra 1.185,4 tỷ đồng để mua vào 9,15 triệu CK trong khi bán ra 6 triệu CK, thu về tương đương 728 tỷ đồng. Các CK được họ quan tâm vẫn chủ yếu là CK “đại gia”, CK có tính thanh khoản cao như VNM, FPT, PVD, GMD, KDC… và đặc biệt là hai mã CP ngành điện là PPC và VSH. |
Trong số các “đại gia” có tầm ảnh hưởng lớn đến VN Index thì FPT và STB được xem là ảnh hưởng mạnh nhất. FPT với sức mạnh về giá trị giao dịch, STB với sức mạnh là khối lượng giao dịch như là hai hạt nhân chính chi phối cục diện lên xuống của VN Index. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của FPT đang bị mất dần trước các đại gia khác như PVD, REE, VNM… sau ngày giao dịch không hưởng quyền nhận CP thưởng tỷ lệ 2:1 vào ngày 21-5 vừa qua.
Riêng STB, phong độ lại càng được củng cố sau khi UBCKNN chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ lên gần 4.500 tỷ đồng trong năm 2007. Đây là một trong những nguyên nhân chính kéo VN Index tăng trở lại 4,3 điểm ở phiên cuối tuần qua. Sự đi lên của STB qua từng đợt khớp lệnh (đợt 1 tăng 1 ngàn đồng/CP, đợt 2 tăng 4 ngàn đồng/CP, đợt 3 tăng 6 ngàn đồng/CP) đã kéo VN Index ghi được điểm, bất chấp xu hướng bán ra của phiên trước đó (cung vượt cầu gấp 2 lần). STB còn giúp VN Index ghi điểm bằng một lượng giao dịch khổng lồ (hơn 1,04 triệu CP). Bên cạnh đó là sự tham gia tích cực từ “đại gia” ngành dầu khí PVD (tăng 2 ngàn đồng/CP), Cơ điện lạnh REE (tăng 3 ngàn đồng/CP) với khối lượng giao dịch hơn 0,3 triệu CP cho cả hai mã và sự đóng góp không nhỏ từ các mã NAV, SFI, TCT (mỗi mã tăng 11 ngàn đồng/CP).
Việc STB cứu sàn giúp VN Index ghi điểm đã được các nhà quan sát, các chuyên gia đánh giá như là bước tiến vượt bậc về tính ổn định của thị trường. Đẳng cấp của NĐT cũng được nhìn nhận ở bậc cao hơn khi biểu hiện kiểu đầu tư bầy đàn đã giảm hẳn. Nếu như trước đây, một diễn biến có độ “rung” mạnh như vậy sẽ làm NĐT “khớp”, rất dễ gây nên tâm lý hoảng loạn, tháo chạy theo kiểu dây chuyền ở những phiên sau. Tuy nhiên, tình trạng “yếu bóng vía” đã được thay bằng tâm lý tự tin trong các quyết định giao dịch trước các thông tin tốt của NĐT.
Trí Tri
| VN-INDEX ngày 25-5-2007 đóng cửa: 1089,6 điểm; +4,3 điểm | HASTC INDEX ngày 25-5-2007 đóng cửa: 346,67 điểm; +2,81 điểm |
| 5 CK có giá tăng nhiều nhất | 5 CK có giá tăng nhiều nhất |
| 5 CK có giá giảm nhiều nhất | 5 CK có giá giảm nhiều nhất |
| 5 CK có KL giao dịch nhiều nhất | 5 CK có KL giao dịch nhiều nhất |
»» Click vào bảng và nhấn phím F11 để xem rõ hơn




