(SGGP). – 4 ngày, sau “cơn lụt trái mùa” gậy ngập úng, hư hại hàng ngàn gốc hoa màu và nhiều đàn gia súc phải sống chung với nước ngập (SGGP đã phản ảnh ngày 2-5), đến nay hơn 20 hộ dân tại phường Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM vẫn phải “tự bơi” để cứu bản thân và gia đình do chính quyền đang bất lực…
Hiện tại, mực nước ngập tại khu vực của hơn 20 hộ dân thuộc KP2, phường Tam Phú, Thủ Đức không còn ngập sâu như những ngày trước. Tuy vậy, hầu hết người dân vẫn trong tình trạng nơm nớp lo chống lụt.
Các hộ dân cho biết, trước mắt để khắc phục sự cố lụt do bể miệng cống, họ đã góp tiền để mua bạt - tấm chắn bằng nhựa - sau đó bỏ tiền thuê người lặn xuống sông bịt tạm hai miệng cống bị hư nên tạm thời hạn chế được dòng chảy, nước vào nhà không còn như những ngày trước.
Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân, hiện tại với con nước những ngày bình thường sẽ ngập ở mức trên dưới 30cm, còn khi thủy triều lên mà miệng cống không được xử lý thì tình trạng ngập sâu trên diện rộng như những ngày trước là khó tránh khỏi.
Thực tế, đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì các tấm bạt khi gặp môi trường nước sẽ dễ bị mục nát, khi đó nước sẽ thỏa thích tràn vào và gậy ngập lụt cho các hộ dân.
Trao đổi với PV chiều 3-5, Trưởng ban điều hành KP2 Phạm Quang Hoàn cho biết, liên tục những ngày qua đã báo cáo tình trạng ngập lụt tại địa bàn lên UBND phường nhưng đến nay vẫn không thấy động tĩnh gì. Trái lại một lãnh đạo phường trả lời, trách nhiệm trên thuộc quản lý, thủy lợi của quận.
L.Phong
- Thông tin liên quan:
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới
-
Lại lo ngập khi vào mùa mưa
-
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp
-
Ưu tiên vốn đầu tư giao thông khu vực Nam bộ
-
102 triệu USD giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm năng lượng
-
Nâng cao năng lực dự báo và phòng chống thiên tai
-
TPHCM kiến nghị Bộ KH-ĐT đầu tư 36 dự án chống ngập
-
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2017
-
Đổi đất lấy hạ tầng chỉ dành cho trường hợp cấp bách
-
Năm nay có khoảng 13 - 15 cơn bão