Liên quan đến vụ tổ chức mại dâm và dùng thuốc lắc tại Khách sạn Bảo Anh số 383 Hàn Hải Nguyên P2 Q11 (Báo SGGP ngày 19-12 đưa tin), hiện Cảnh sát điều tra CA quận 11 đang tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Chu Chí Lương (SN 1989, ngụ 751/5C Hồng Bàng P6 Q6), Trần Trọng Nghĩa (1988, ngụ 211/9 Hậu Giang P5 Q6), Lý Văn Hoàng (1986, ngụ 211/8A đường Hậu Giang P5 Q6), Huỳnh Quang Minh (1988, ngụ số 30 KP6 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân) và Huỳnh Tấn Đạt (1988, ngụ 211/62 Hậu Giang P5 Q6). Theo điều tra ban đầu, Hoàng là đối tượng cung cấp thuốc cho các đối tượng còn lại. Chiều ngày 18-12, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC14) phối hợp cùng CA quận 11 và Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – xã hội TP phát hiện tại phòng 401 của khách sạn Bảo Anh, 5 đối tượng trên đang “lắc” với tang vật là 10 viên thuốc hình trái tim, 1 bịch “bột đá”... Qua giám định, 10 viên thuốc có hình trái tim là chất ma túy tổng hợp, có trọng lượng hơn 2,87gram, bịch “bột đá” là chất ATS có trọng lượng hơn 0,57gram.
Công an cũng đang tạm giữ “má mì” Nguyễn Thị Yến (SN 1970, thường trú tại 37C chung cư Lý Thường Kiệt, P7 Q10). Yến thừa nhận từ tháng 6-2006, Yến dùng nhà mình làm nơi chứa gái bán dâm. Sau khi dụ dỗ các cô gái từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM, Yến tổ chức môi giới cho các cô gái bán trinh với giá 15 triệu đồng (Yến thu 5 triệu đồng) và sau đó bán dâm với giá 300.000-500.000 đồng/lượt tại các khách sạn trên quận 6, 10, 11… Các cô gái cũng khai nhận, hàng ngày, họ bị Yến ép phải bán thân từ 2-3 lần và mỗi lần Yến thu lại từ 150.000-200.000 đồng. Hiện CA quận 11 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Đg.L.
- Triệt phá đường dây mại dâm và “lắc” trong khách sạn