(SGGP). – Ngày 10-1, tại Hà Nội, Bộ KH-CN đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cán bộ ngành KH-CN nhiều thế hệ, các nhà khoa học... Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Văn Phong cho biết, 50 năm qua, Bộ KH-CN (trước đây là Ủy ban Khoa học Nhà nước) đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó là tổ chức nghiên cứu khoa học và đưa những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đời sống và quốc phòng.
Trong 10 năm gần đây, hệ thống pháp luật về KH-CN đã ngày càng được hoàn thiện với 8 bộ luật quản lý thống nhất, đồng bộ, toàn diện các hoạt động KH-CN. Qua đó, thể hiện đồng bộ, tập trung công tác đổi mới cơ chế quản lý, phương thức tổ chức các nhiệm vụ KH-CN trọng điểm quốc gia, để các tổ chức KH-CN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát triển thị trường công nghệ...
Đề cập đến hoạt động KH-CN thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đưa ra những định hướng: nỗ lực xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động KH-CN, gắn với thị trường và doanh nghiệp, trọng tâm là đổi mới công nghệ, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn; KH-CN góp phần và đóng vai trò quan trọng hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại hóa.
Để ghi nhận những thành tựu to lớn của Bộ KH-CN, nhân dịp 50 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ra quyết định tặng Huân chương Sao Vàng cao quý cho Bộ KH-CN. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đại diện Bộ KH-CN.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao những đóng góp của KH-CN trong thời gian trước đây cũng như vừa qua đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đặc biệt là vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có tính toàn cầu hiện nay, cũng như vai trò có tính “then chốt” của KH-CN đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phó Thủ tướng đã bày tỏ sự mong muốn Bộ KH-CN tiếp tục phát huy truyền thống của mình, cùng với đội ngũ quản lý, hoạt động KH-CN trong cả nước đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức, để KH-CN Việt Nam tiến nhanh hơn, mạnh hơn; đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn vào công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa của cả đất nước.
T.LƯU