Tập đoàn Dell (Mỹ) vừa công bố chiến lược phát triển của tập đoàn cũng như giới thiệu về những giải pháp công nghệ dành cho phân khúc thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tại Việt Nam.
Bà Catherine Lian, Tổng Giám đốc các thị trường đang phát triển Nam Á của Dell cho biết “Chúng tôi mới bắt đầu kinh doanh ở thị trường Việt Nam từ quí 2-2008, cho đến nay đã nắm giữ được 2,6% thị phần. Hiện giờ chúng tôi bắt đầu tập trung cho SMB, tức là dòng sản phẩm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.
Lý giải về việc xác định thị trường doanh nghiệp SMB là thị trường chiến lược của Dell Inc tại Việt Nam, bà Catherine Lian cho biết: “Chúng tôi đặt 5 tiêu chí cho chiến lược phát triển, SMB là một trong 5 chiến lược quan trọng đó. Trong 14 quốc gia với nền kinh tế đang phát triển và thị trường đang vươn mạnh, chúng tôi thấy rằng sản phẩm máy vi tính được tiêu thụ rất nhanh. Thông qua nghiên cứu và tìm hiểu khách hàng, chúng tôi thấy các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc ) trong tương lai sẽ chiếm 38% của tổng số máy vi tính toàn thế giới. Kinh tế Việt Nam như chúng tôi đã trình bày là một nền kinh tế có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất thích hợp với chiến lược của chúng tôi”.
Theo khảo sát của Dell về thị trường doanh nghiệp SMB tại Việt Nam thì mức tăng trưởng tại khu vực này đạt mức 13% mỗi năm, tương ứng mỗi quý tăng hơn 3%. Dell đang phát triển tốt thị trường máy notebook với sự tăng trưởng 520% theo nghiên cứu thị trường IDC (International Data Corporation, một công ty nghiên cứu độc lập toàn cầu cho thị trường máy tính để bàn).
Gia Bảo
Trường Mầm non APC khẳng định lợi thế
Trước thực trạng hệ thống cơ sở giáo dục mầm non tại TPHCM đang bị quá tải, lãnh đạo Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (APC) đã khẳng định đẩy mạnh phát triển Trường Mầm non APC nhằm góp phần vào công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố. Trường Mầm non APC được trang bị theo mô hình đạt chuẩn quốc tế, giúp trẻ phát huy tối ưu về thể chất và trí tuệ trong môi trường năng động, an toàn.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọ, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường cho biết: “Với số lượng học sinh ít, lớp học tối đa chỉ từ 16 - 18 bé nhưng có đến 3 giáo viên đảm nhận công tác chăm sóc và giáo dục. Đây là điều kiện đặc biệt thuận lợi để giáo viên có thể quan tâm chi tiết đến từng bé trong mọi hoạt động: Vui đùa, hướng dẫn bé tập thể dục, vệ sinh, sinh hoạt nhóm, giúp bé ăn sáng, học hỏi những điều hay… Ngoài ra, với số lượng học sinh ít, giáo viên có thêm thời gian gần gũi bé, nắm bắt đặc điểm tâm lý và sự phát triển của từng bé.
Bích Phượng