
(SGGPO). - Lượng người đổ về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sau Tết Bính Thân 2016 tăng đột biến đã gây ra tình trạng “cháy” vé tàu, xe chất lượng cao ở một số tỉnh, thành miền Trung. Tận dụng cơ hội, nhiều lái phụ xe đường dài ra sức chèo kéo, bắt khách dọc đường với giá vé tăng từ 1,5-2 lần so với giá vé niêm yết tại bến.
Bắt đầu từ sáng mồng 6 kéo dài đến trưa mồng 7 Tết Bính Thân 2016, hàng ngàn người dân ở các tỉnh, thành miền Trung tràn ra hai bên đường quốc lộ 1 đón xe vào Nam. 8 giờ sáng mồng 7, phóng viên Báo SGGP quyết định chọn địa điểm ngã ba Dạ Lê trên đường tránh quốc lộ 1 qua TP Huế, đón xe khách đi miền Nam. Dù đây là điểm đón xe khách tự phát nhưng có rất đông hành khách từ các huyện, thị vùng ven TP Huế hoặc các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị đứng đón xe Bắc – Nam.
Trời nắng nóng và khô hanh nhưng từng đoàn khách mang theo hành lý mặt mày phờ phạc vì thức trắng đêm ngóng xe. Anh Đoàn Văn Thanh, quê tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế đứng ngồi không yên sau 6 giờ liên tục vẫy xe đi Đồng Nai, cho biết, không mua được vé tàu nên mấy người hàng xóm mách nước, ra đường tránh bắt xe Bắc Nam. Cứ tưởng ngày mồng 7 xe khách thừa chỗ nhưng ai dè, xe khách nào qua đây cũng chật cứng người. Một số xe cho đi TP Hồ Chí Minh với giá 1,2 triệu đồng/vé nhưng chỉ còn ghế phụ, nên tui đành xuống chờ mãi đến giờ. Đến trưa cùng ngày, anh Thanh cùng nhiều người khách khác thất vọng phải quay trở về nhà vì không đón được xe hoặc bị nhà xe hét giá quá cao.

Đông đảo hàng khách ngóng chờ đi xe từ bến xe phía Nam TP Huế vào TP Hồ Chí Minh trong sáng mồng 7 Tết Bính Thân
Theo giá vé niêm yết tại các quầy bán vé ở Bến xe phía Nam TP Huế, giá vé sau Tết các tuyến ngắn và đường dài tăng dao động khoảng từ 20% - 60% so với ngày thường. Theo đó, các hãng đăng ký với giá vé bán ra từ 600.000-800.000 đồng/vé có bao ăn uống dọc đường cho tuyến Huế - TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, hành khách đón xe dọc đường bị các nhà xe “chặt chém” với giá cao ngất ngưởng.

Xe khách chạy tuyến Huế - TP Hồ Chí Minh vô tư dừng xe để bắt khách dọc theo quốc lộ 1
Tiếp tục ghi nhận tại khu vực ngã 3 phía Nam đường tránh Huế, ngã 3 La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho thấy, nhiều xe đường dài và cả một số xe xuất bến tại Huế vẫn dừng đỗ để đón bắt khách. Các phụ xe đều hét giá vé từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng/vé giường nằm, còn hành khách nằm “giường phụ” giá khoảng 900.000 đến trên 1 triệu đồng/người. Đó cũng là tình cảnh tương tự tại các điểm đón xe tự phát vừa hình thành trên quốc lộ 1 sau Tết tại miền Trung.
Không bắt được xe dọc đường, nhiều người đã tìm đến bến xe phía Nam TP Huế để đặt mua vé. Song hầu hết các hãng xe giường nằm chấn lượng cao đặt phòng vé tại bến xe này, vé chiều đi từ Huế - TP Hồ Chí Minh đều đã bán hết trong vòng vài ngày tới. Cụ thể, hãng xe Phi Long bán hết vé đến ngày 18-2 (11 âm lịch), hãng Minh Phương, Tâm Minh Phương hết vé đến 20-2 (13 âm lịch)…

Nhiều xe còn quần thảo trái phép trong TP Huế bắt khách
Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Huế cho biết, khách đi vào miền Nam sớm hơn mọi năm nên đơn đã tăng cường đầu xe phục vụ tối đa. Trong đó, từ ngày mồng 5 đến Rằm tháng Giêng, đơn vị huy động 140 lượt xe các tuyến phục vụ hành khách, riêng tuyến Huế - TP Hồ Chí Minh có 30 lượt xe xuất bến, với một nửa số xe này là xe tăng cường (tăng gấp đôi so với ngày thường). Hiện các hãng xe chất lượng cao hầu như đã bán hết vé nên chúng tôi đang tiếp tục bán vé xe tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong những ngày sau Tết, nhất là hành khách từ Huế đi TP Hồ Chí Minh… Lợi dụng nhu cầu đi lại hành khách tăng cao nên xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộn đã ảnh hưởng đến chất lượng đi lại của hành khách sau dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt là tại huyện Quảng Điền, dù Công ty đã đưa vào hoạt động bến xe tại địa phương này hơn hai tháng nay với các tuyến đi TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, nhưng không có xe nào vào đăng ký hoạt động. Cách bến xe chỉ vài chục mét nhưng hàng chục xe dù vẫn đậu đón khách rất công khai.
Chiều cùng ngày, phóng viên Báo SGGP đã liên hệ với lãnh đạo các ga Đông Hà, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng… để mua vé đi TP Hồ Chí Minh nhưng bất thành. Bà Ngô Thị Thuyết, Trưởng phòng Khách vận ga Huế cho biết, vé tàu bán tại các ga ở miền Trung đi Sài Gòn đều hết từ mồng 4 đến ngày 12 tháng Giêng. Những khách có nhu cầu đi gấp, lãnh đạo Ga sẽ liên hệ trực tiếp với các trưởng tàu để bố trí thêm ghế ngồi phụ với giá bằng 80% giá vé từng toa cụ thể. Dù có khá nhiều hành khách chấp nhận phương án ngồi ghé phụ nhưng ga Huế cũng chỉ bố trí được một phần.
VĂN THẮNG