Thái Lan nhiều khả năng trì hoãn bầu cử

Theo truyền thông Thái Lan ngày 15-8, sau khi một số thành viên của Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA - cơ quan tương đương Quốc hội trong thời kỳ quân đội cầm quyền) kiến nghị sửa đổi Luật Ủy ban Bầu cử (EC), đã xuất hiện các quan điểm cho rằng đây có thể là chiến thuật trì hoãn bầu cử.

Trước đó, hôm 13-8, nhóm 36 thành viên NLA đã đưa ra kiến nghị sửa đổi Luật EC, liên quan đến chọn thanh tra bầu cử, gây nhiều tranh cãi. Theo dự kiến, cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 5-2019. 

Trong một diễn biến liên quan, kết quả thăm dò mới công bố cho thấy các đảng ủng hộ quân đội có tỷ lệ tín nhiệm thấp. Điều tra của Suan Dusit công bố hôm 12-8 cho thấy các ứng cử viên tham gia bầu cử có nguồn gốc từ quân đội nhận được điểm số ủng hộ thấp. Có tới 29,1% ủng hộ các ứng cử viên dân sự làm nghị sĩ, trong khi đó chỉ có 7,5% ủng hộ các ứng cử viên từng là tướng lĩnh tham gia bầu cử. Trong khi đó, doanh nhân nhận được ủng hộ 25,4%, tiếp sau là giới luật sư 22% và giới học giả 16%.

Tin cùng chuyên mục