

Những người ủng hộ đảng PAD biểu tình tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Ngày 21-6, hàng ngàn người dân Thái Lan tiếp tục biểu tình tại quảng trường, đường phố lớn và khu vực tòa nhà chính phủ tại Bangkok bất chấp những nỗ lực kêu gọi kiềm chế của chính phủ.
Trước sức ép của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) đối lập, người phát ngôn của Thủ tướng Samak tuyên bố ông sẽ không từ chức và sẽ tiếp tục nhiệm vụ hiện nay. Một số lời khuyến cáo đưa ra cho rằng, Thủ tướng Samak nên chuyển văn phòng làm việc đến Trung tâm Bộ Quốc phòng nhưng ông từ chối.
Ông nói sẽ đến nhiệm sở làm việc vào ngày 23-6. Chính phủ Thái Lan đã quyết định sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok để giải tán đám đông những người biểu tình đang tìm cách bao vây tòa nhà chính phủ.
Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên khi ông tới thăm 4 cảnh sát bị thương lúc ngăn cản những người biểu tình vượt qua hàng rào của cảnh sát, Thủ tướng Samak tuyên bố ông sẽ có câu trả lời đối với những người phản đối trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 22-6.
Trước đó, Quốc hội Thái Lan đã chính thức chấp nhận kiến nghị của đảng PAD về tổ chức chất vấn Chính phủ. Dự kiến, Thủ tướng Samak sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 24-6. Quyết định này được coi là hành động nhằm ngăn chặn khả năng giải tán Quốc hội trước làn sóng biểu tình do PAD tổ chức, đòi Thủ tướng Samak và Chính phủ phải từ chức, đang lên đến đỉnh điểm.
Theo Hiến pháp Thái Lan năm 2007, Quốc hội không thể bị giải tán một khi kiến nghị chất vấn được đưa vào chương trình nghị sự của cơ quan lập pháp này. Quyết định của Quốc hội Thái Lan được đưa ra giữa lúc PAD tuyên bố giành thắng lợi sau khi đoàn biểu tình xuyên thủng vòng vây cảnh sát tiến vào bao vây trụ sở Chính phủ.
Ông Chamlong Srimuang, Chủ tịch đảng PAD, cho biết sẽ không đàm phán với chính phủ để giải quyết tình hình khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Thái Lan. Cuộc biểu tình này đã làm gia tăng mối lo ngại về tương lai chính trị ở Thái Lan và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nước này. Kể từ khi cuộc biểu tình nổ ra, chỉ số chứng khoán của Thái Lan đã mất giá tới 15%.
N.P. (Theo THX, AFP)