Sáng 30-6, dù tại khu vực trung tâm của tỉnh Thái Nguyên và một số xã, phường trong tỉnh có mưa vừa, mưa to nhưng các hoạt động chào đón sự kiện mang ý nghĩa lịch sử này vẫn được tổ chức trang trọng.

Tại nhiều địa phương, Hội nghị tổ chức Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã được kết nối với các xã, phường mới thành lập. Theo đó, các xã, phường có sự điều chỉnh địa giới hành chính đều triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ.
Hầu hết cán bộ, đảng viên của các xã, phường đều có mặt đông đủ để cùng theo dõi nội dung công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Trong ngày trọng đại này, cán bộ, đảng viên của các xã, phường mới đều thể hiện sự quyết tâm rất lớn.
Với tâm thế vững vàng, sẵn sàng đối mặt với thử thách để kiến tạo một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn, ông Hà Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng, cho biết: Phường Gia Sàng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 4 phường, xã gồm Hương Sơn, Đồng Liên và một phần của phường Cam Giá, Gia Sàng. Hiện, phường có diện tích 25,47km2, quy mô dân số hơn 44.000 người. Sau khi sáp nhập, khối lượng công việc tương đối lớn, tuy nhiên, với những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình công tác trước đây, tôi và đồng nghiệp sẽ cùng vận hành bộ máy một cách khoa học, bài bản. "Tôi tin rằng với thái độ tận tâm, cầu thị và trách nhiệm, thì dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng sẽ tạo ra những giá trị đích thực và nhận được sự tin yêu của nhân dân. Đó mới là thành công lớn nhất của một người cán bộ" - ông nói.
Với nhiều cán bộ, đảng viên, quá trình sáp nhập này chính là cơ hội để mỗi người hoàn thiện bản thân. Chị Đỗ Thị Hằng, cán bộ Đoàn Thanh niên phường Sông Công, chia sẻ quyết tâm khi được giao thêm nhiệm vụ công tác mặt trận: "Trước đây tôi làm ở lĩnh vực công tác đoàn, nay chuyển sang làm công tác mặt trận. Lĩnh vực phụ trách mới, bao quát toàn diện hơn, địa bàn rộng, đối tượng đa dạng. Tôi coi đây là cơ hội để rèn luyện, cống hiến, đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong việc góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ công cuộc phát triển địa phương trong giai đoạn mới".

Còn chị Nguyễn Hồng Liên, chuyên viên văn phòng HĐND, UBND phường Vạn Xuân, bộc bạch: "Chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc của bản thân tôi nhiều hơn trước. Dù vậy, chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao vì quy mô chính quyền 2 cấp sẽ giúp giảm phiền hà và tạo mọi điều kiện về giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân".
Người dân cũng rất phấn khởi chờ đón sự khởi đầu mới vào ngày mai (1-7). Ông Trần Văn Tương, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Úc Sơn, xã Phú Bình (mới), nói: "Tôi cho rằng việc sáp nhập là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Mong rằng sau sáp nhập, bộ máy chính quyền sẽ vận hành hiệu quả. Đồng thời quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống điện, nước và có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh để cải thiện đời sống của người dân".
Cùng chung suy nghĩ với ông Tương, bà Nguyễn Thị Hoan, tổ dân phố Du Tán, phường Sông Công (mới), bày tỏ: "Việc công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập là bước triển khai quan trọng trong lộ trình xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ, bền vững của các địa phương sau sáp nhập. Tôi tin tưởng bộ máy mới sẽ đoàn kết, tận tâm xây dựng phường Sông Công ngày càng phát triển, bắt nhịp với sự đổi mới chung của tỉnh".
Còn Bà Nguyễn Thị Loan, người dân sinh sống tại tổ 10 phường Gia Sàng, bày tỏ: "Tôi kỳ vọng sau sáp nhập, bộ máy chính quyền của phường nói riêng và của toàn tỉnh nói chung sẽ giảm tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực. Tôi cũng tin tưởng đội ngũ cán bộ công chức sau sáp nhập sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, năng động, gần gũi và giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn cho người dân".
Trong không khí phấn chấn chung, bà Chu Thị Diều, thôn Bản Chang, xã Ngân Sơn, chia sẻ: "Tôi mong rằng bộ máy mới sẽ mạnh hơn, gần dần hơn, lắng nghe và giải quyết thấu đáo các vấn đề trong đời sống Nhân dân”.

Thái Nguyên đang đếm ngược từng giờ để khởi động đồng bộ bộ máy chính quyền 2 cấp. Ông Phạm Ngọc Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Phú Bình (mới), cho biết: "Trong những ngày qua, toàn thể cán bộ, công chức của Trung tâm đã khẩn trương rà soát, di chuyển đầy đủ hồ sơ, trang thiết bị cần thiết; tiến hành dọn dẹp, sắp xếp lại không gian làm việc gọn gàng, khoa học. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân ngay từ ngày 1-7, không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính".

Với quyết tâm cao, 92 xã, phường trong tỉnh đều đã “bật” chế độ sẵn sàng cho việc vận hành chính quyền 2 cấp. Ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, thông tin: "Đến thời điểm này, bộ máy chính quyền mới đã bảo đảm các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, sẵn sàng vận hành và đi vào hoạt động và phục vụ Nhân dân từ ngày 1-7. Các thủ tục hành chính phục vụ người dân đã được bố trí con người và các phương tiện máy móc để tiếp nhận, bảo đảm không để gián đoạn công việc. Quá trình thực hiện sắp xếp cũng có những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhưng đã được tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ".
Có thể khẳng định, với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Thái Nguyên đã sẵn sàng cho chặng đường mới. Sau sáp nhập, cùng với việc kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng nhân dân, Thái Nguyên tiếp tục hướng đến mục tiêu ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và chất lượng phục vụ nhân dân…