Chiều 30-6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội có buổi làm việc với thường trực Thành ủy TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ báo cáo nhanh kết quả tổ chức vận hành thử nghiệm, bố trí cơ sở vật chất của các xã, phường mới trên địa bàn TP Cần Thơ (mới).
Theo đó, kết quả vận hành thử nghiệm tại 103 xã, phường của TP Cần Thơ cơ bản đảm bảo thông suốt, đồng bộ; không gián đoạn công việc, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đúng thời gian quy định; các bước trong quá trình phối hợp xử lý văn bản, tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ…
Về hạ tầng số, đến nay, TP Cần Thơ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, thư điện tử, hội nghị trực tuyến, tích hợp, chia sẻ dữ liệu đến cơ sở dữ liệu thành phố... Nhân lực công nghệ thông tin cũng được bố trí cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Liên quan bố trí trụ sở sau hợp nhất, 3 địa phương (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang) có tổng 4.050 trụ sở công.
Sau sắp xếp, TP Cần Thơ tiếp tục bố trí sử dụng 3.674 trụ sở, 376 trụ sở dôi dư đã rà soát, lên phương án bố trí cho các sở, ngành, lực lượng công an, quân sự, mặt trận...; các trụ sở dư còn lại sẽ xây dựng lộ trình xử lý trong thời gian tới, đảm bảo không lãng phí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của TP Cần Thơ mới.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP Cần Thơ cần phát động mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, triển khai nhanh, quyết liệt, kịp thời công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đảm bảo bộ máy mới hoạt động bình thường không gián đoạn; giảm bớt khó khăn, bất tiện đi lại của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cùng với đó, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nơi làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị hành chính xã, phường mới…
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Người dân đang rất quan tâm, theo dõi về tính hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, vấn đề đặt ra là các địa phương cần tập trung triển khai các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính nhanh, sớm phát huy tính hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của người dân".

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm hành chính công phường Ninh Kiều (Cần Thơ cũ), xã Thạnh Hòa (Hậu Giang cũ) và phường Phú Lợi (Sóc Trăng cũ).