Thanh niên giả dân phòng mua ma túy sử dụng

Tổ hình sự đặc nhiệm, Công an quận Tân Phú vừa phát hiện đối tượng Đỗ Nguyễn Minh Tùng giả dân phòng để đi mua ma túy.

Ngày 15-7, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho hay, đơn vị đã tiến hành xử phạt 143 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 415,7 triệu đồng và nhắc nhở hơn 5.462 người dân ra đường nhưng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ, chứng minh có lý do thật sự cần thiết.

Bên cạnh đó, Công an cũng đã tiến hành tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Qua đó, lực lượng phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 45 ngày 14-7, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Phú đi tuần tra ở đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM thì phát hiện Đỗ Nguyễn Minh Tùng (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh) mặc đồ dân phòng có dấu hiệu nghi vấn.

Thanh niên giả dân phòng mua ma túy sử dụng ảnh 1 Đỗ Nguyễn Minh Tùng cùng tang vật

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người Tùng có 1 túi ny lông màu trắng nghi là ma tuý. Sau đó, công an đã đưa Tùng cùng tang vật về trụ sở.

Qua làm việc, Tùng thừa nhận mặc đồ gỉả làm dân phòng ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để đi mua ma tuý sử dụng.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 11-7, tổ hình sự đặc nhiệm đi tuần tra ở đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú thì phát hiện Nguyễn Văn Cảnh (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại kiểm tra hành chính.

Thanh niên giả dân phòng mua ma túy sử dụng ảnh 2 Đối tượng Cảnh cùng tang vật thu giữ

Cảnh không xuất trình được giấy tờ cá nhân và giấy tờ chứng minh có lý do thật sự cần thiết khi ra đường. Qua kiểm tra, công an phát hiện Cảnh có 1 túi ny lông chứa tinh thể màu trắng. Cảnh khai tinh thể này là ma tuý.

Trong thời gian tới, Công an quận Tân Phú tiếp tục tăng cường tuần tra đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và theo Chỉ thị 16.

Tin cùng chuyên mục