Việc Anh chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit khiến xứ sở sương mù đối mặt với không ít khó khăn. Hãng tư vấn KPMG vừa công bố một nghiên cứu khảo sát cho thấy 1/3 công ty sản xuất được hỏi cho biết họ muốn chuyển một phần việc làm ra khỏi Anh. Những nhà sản xuất này khẳng định họ có kế hoạch cải tổ mạnh mẽ, chuyển một số bộ phận sản xuất ra nước ngoài để tăng năng suất hoặc giảm chi phí sản xuất.
Theo Giáo sư Christian Lequesne, Trường Khoa học chính trị Paris, sẽ có khoảng 30% hoạt động liên quan đến các dịch vụ ngân hàng sẽ đi khỏi nước Anh. Riêng trong ngành công nghiệp xe hơi, như tuyên bố của Chủ tịch hãng xe hơi Renault, ông Carlos Ghosn, giới này tạm ngưng mọi dự án đầu tư trên lãnh thổ Anh, để chờ xem London quyết định như thế nào về vấn đề thuế khóa và nhất là có đền bù cho các hãng xe bị tăng thuế nhập khẩu hay không. Bởi một khi Anh ra khỏi EU, xe hơi sản xuất tại Anh nhập vào thị trường chung của EU sẽ bị đánh thuế cao hơn.
Trong khi đó, tại một buổi điều trần trước Ủy ban tài chính tại Quốc hội Anh, Chủ tịch Ngân hàng HSBC Douglas Flint không loại trừ khả năng đưa 1.000 nhân viên đi nơi khác, có thể là Paris. HSBC đã mua lại ngân hàng Pháp CCF từ năm 2000. Hiện có hơn 9.500 nhân viên làm việc cho chi nhánh của HSBC tại Paris, trụ sở chính ngay trên đại lộ Champs Elysees. Tập đoàn ngân hàng số 1 của châu Âu này sẽ không gặp trở ngại trong việc di dời phần lớn các hoạt động sang Paris. Khác với HSBC, các ngân hàng Mỹ như Citigroup, JPMorgan lại hướng tới việc di tản sang Dublin, Ireland.
Trước những bất ổn liên quan đến Brexit, công ty tư vấn quản lý lớn nhất châu Âu Roland Berger của Đức đã khuyến nghị các doanh nghiệp châu Âu nên thận trọng khi đầu tư vào Anh. Trên thực tế, theo một thống kê của Phòng Thương mại Anh, đầu tư vào nước này trong quý 3-2016 giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất kể từ 4 năm trở lại đây. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã cảnh báo Anh rằng cái giá của Brexit sẽ không hề rẻ và thậm chí “hóa đơn thanh toán” cho việc này là “rất chát”. Các chuyên gia phân tích dường như cũng tỏ ra đồng tình với cảnh báo của ông Juncker khi đưa ra những dự báo về kinh tế Anh không mấy sáng sủa. Được cho là 1 trong số các nước phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm 2016, đạt mức 2,1%, tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo năm 2017, tăng trưởng kinh tế Anh không thể vượt quá 1,5%.
Tuy nhiên, nỗi buồn của nước này lại là niềm vui của nước khác. Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước mà Anh muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại, sẽ là những nước được hưởng lợi từ việc một số bộ phận sản xuất của các nhà máy sản xuất trên đất Anh sẽ chuyển việc ra nước ngoài. Trong khi đó, hơn một chục thành phố lớn tại EU đang nỗ lực thu hút chú ý của các ngân hàng, cơ quan tài chính, các công ty khởi nghiệp và cả các định chế đa quốc gia muốn đi khỏi London. Trong số những bãi đáp được cho là có nhiều lợi thế nhất, phải kể đến trung tâm tài chính Frankfurt (Đức), Amsterdam (Hà Lan) và Paris (Pháp).
MINH CHÂU