
Thời gian gần đây, một số người dân ở hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ phản ánh, chính quyền xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè cho hoạt động hai bến phà-đò ngang trên sông Soài Rạp chỉ cách nhau 500m, gây lãng phí và khó hoạt động cho các chủ phà-đò; các tài công không có bằng lái và đò không được trang bị hệ thống cứu hộ đầy đủ. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè trả lời:

Phà lưu thông từ ấp An Hòa (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) qua ấp 2 (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) do ông Lý Kim Hồng làm chủ đang cập bến. Ảnh: NGỌC HIẾU
Xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè có bờ sông Soài Rạp dài 12km, chính quyền địa phương đã cho thiết lập 6 bến phà - đò ngang hoạt động qua huyện Cần Giờ và huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).
UBND xã tổ chức hai bến phà – đò ngang cách nhau khoảng 500m chở khách qua lại sông.
Bến phà thứ nhất lưu thông từ ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ qua ấp 2 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè do ông Lý Kim Hồng (ngụ quận 5) làm chủ.
Phà được vận chuyển tối đa 50 người cùng xe đạp và xe gắn máy với tải trọng không quá 3 tấn.
Bến đò thứ hai hoạt động từ ấp 2, xã Hiệp Phước qua ấp Doi Lầu xã An Thới Đông huyện Cần Giờ do ông Nguyễn Văn Lệ (ngụ tổ 13 ấp An Bình xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) làm chủ; đò được phép vận chuyển hành khách mỗi chuyến 15 người. Chủ của các bến phà đều có giấy phép hoạt động, các tài công đều có bằng lái. Hệ thống cứu hộ trên phà - đò được trang bị chu đáo.
Chính quyền địa phương đã phối hợp với Sở Giao thông Công chính thường xuyên kiểm tra về mức độ an toàn của các bến phà.
Trước đó, tại ấp 2 xã Hiệp Phước chỉ có bến đò của ông Nguyễn Văn Lệ hoạt động. Khi khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước) hình thành, công nhân từ các xã thuộc huyện Cần Giờ qua khu công nghiệp tăng nhanh.
Từ huyện Cần Giờ vào trung tâm TP có nhiều tuyến đường, tuy nhiên tuyến đường từ xã Hiệp Phước vào trung tâm gần và dễ đi hơn, do đó lượng khách sang phà cũng tăng. Vào thời gian cao điểm khách phải chờ rất lâu.
Để đảm bảo việc đi lại cho bà con nhanh và tiện nhất nên chính quyền cho bổ sung thêm một bến phà (khai trương ngày 25-2-2007 do ông Lý Kim Hồng làm chủ.
N.H