Theo CNN, tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm nhẹ 73 điểm (0,15%) sau khi có lúc mất gần 600 điểm. Trong khi đó, S&P 500 tăng 0,04% và Nasdaq Composite tăng 0,36%.
Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,61%, còn Nikkei 225 của Nhật Bản mất 1,35%.
Giá dầu Brent tăng 6,7% lên 77,74 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn 8 tháng. Dầu WTI của Mỹ tăng 6,3% lên 71,23 USD/thùng. Giới đầu tư lo ngại xung đột có thể làm gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt nếu căng thẳng kéo dài hoặc lan rộng.
Theo nhận định của Evercore ISI, nếu giá dầu duy trì quanh 80 USD/thùng và xung đột diễn ra ngắn hạn, tác động tới kinh tế toàn cầu có thể hạn chế. Tuy nhiên, kịch bản giá dầu vượt 100 USD/thùng sẽ tạo cú sốc lớn hơn, làm gia tăng rủi ro lạm phát và buộc Cục dự trữ liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao lâu hơn.
Thị trường khí đốt cũng chao đảo. Hợp đồng khí tự nhiên tại châu Âu tăng tới 38% - mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh QatarEnergy tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng sau một cuộc tấn công của Iran vào cơ sở Ras Laffan. Giá dầu diesel tại châu Âu tăng khoảng 18%, còn tại Mỹ tăng 12%.
Trong khi đó, vàng tiếp tục phát huy vai trò trú ẩn an toàn. Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 5.297,31 USD/ounce, có lúc bật hơn 2% trong đầu phiên; giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 1,2% lên 5.311,60 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này từng lập kỷ lục 5.594,82 USD/ounce hôm 29-1. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 23%.
Chỉ số đồng USD tăng 0,95%, và lên cao nhất trong 5 tuần, phản ánh nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn.