Thiết bị hỗ trợ bước đi

T.Đ.
Thiết bị hỗ trợ bước đi
Thiết bị hỗ trợ bước đi ảnh 1

Hãng Honda vừa công bố thiết bị hỗ trợ đi bộ, giúp những người bị yếu chân đang trong quá trình hồi phục sớm di chuyển trở lại như trước (ảnh). Ứng dụng công nghệ robot Asimo nổi tiếng của hãng, Honda bắt đầu nghiên cứu thiết bị hỗ trợ đi bộ này từ nhiều năm qua.

Thiết bị có khả năng ghi nhận thông tin từ các cử động của người sử dụng, giúp họ điều chỉnh cách luyện tập để có hiệu quả cao nhất và còn giúp họ có bước đi dài hơn so với người không sử dụng thiết bị. Công nghệ này bước đầu vừa được đưa vào ứng dụng tại Bệnh viện Hasumigaseki-Minami thuộc Tập đoàn Y tế Shinseikai ở Kawagoe, quận Saitama, từ ngày 1-7.

T.Đ. (theo Gizmo)

  • Quần áo tỏa mùi thơm

Các nhà nghiên cứu Bồ Đào Nha mới phát minh một loại vải tỏa mùi thơm. Loại vải này có các sợi vải được gắn những “viên mùi” siêu nhỏ, nhỏ hơn cả sợi tóc. Hương thơm sẽ được tích trữ trong những “viên mùi” này. Hiện chúng có thành phần là formaldehyde, một chất gây hại môi trường nên các nhà phát minh đang nghiên cứu dùng một chất tổng hợp khác là polyurethane-urea, thân thiện môi trường hơn, để thay thế. Loại vải này khi dùng may vớ, đồ lót... sẽ rất thích hợp cho những người phải hoạt động nhiều vì không còn tỏa mùi khó chịu ra xung quanh. Loại vải thơm này giữ được mùi rất lâu, không bị mất sau nhiều lần giặt hoặc mặc.

H.M. (theo LiveScience)

  • Điều khiển xe lăn bằng… lưỡi
Thiết bị hỗ trợ bước đi ảnh 2

Tại hội thảo của Hiệp hội Công nghệ trợ giúp và phục hồi Bắc Mỹ vừa diễn ra ở Washington (Mỹ), Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) giới thiệu thiết bị mới giúp người khuyết tật điều khiển máy tính hay vận hành xe lăn. Thiết bị gồm một nam châm tí hon cỡ hạt gạo cấy dưới đầu lưỡi (ảnh), một bộ ống nghe có các cảm biến từ để thu tín hiệu từ nam châm và chuyển các tín hiệu vô tuyến đến một máy tính xách tay gắn vào quần áo hay trên xe lăn.

Máy tính có thể được lập trình theo yêu cầu của người sử dụng để nhận ra các lệnh riêng khi đầu lưỡi gắn nam châm chạm vào răng. Thiết bị này có thể cách mạng hóa lĩnh vực công nghệ trợ giúp người khuyết tật nặng.

Nhóm nghiên cứu chọn lưỡi để điều hành hệ thống vì không như tay hay chân được não điều khiển thông qua tủy sống, lưỡi liên hệ trực tiếp với não qua dây thần kinh sọ và dây thần kinh này thường không bị tổn thương trong những trường hợp chấn thương tủy sống hay bệnh về thần kinh cơ. Lưỡi còn có thể cử động nhanh và chính xác, người sử dụng cũng không cần suy nghĩ hay gắng sức nhiều.

V.H. (theo ABC News)

Tin cùng chuyên mục