Thiếu hụt lao động biển

Thiếu hụt lao động biển

Đầu năm mới 2017, thời tiết khá thuận lợi, ngư dân tỉnh Bình Thuận đang đồng loạt tổ chức ra khơi bám biển. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt các ghe tàu ở 4 trung tâm nghề cá lớn nhất tỉnh Bình Thuận phải nằm bờ bởi các chủ tàu chưa tìm đủ lao động đi biển.

Dù đã dốc sức chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm đủ lao động đi biển, nên chiếc tàu cá đánh bắt xa bờ có công suất trên 400 CV của anh Lê Quang Thanh (phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) hiện chỉ có thể đi đánh bắt gần bờ. Anh Thanh cho biết: “Sau tết, các chủ tàu đồng loạt ra khơi nên dẫn đến lao động biển bị thiếu hụt trầm trọng. Tàu của tôi chuyên đánh bắt xa bờ, nhưng giờ chỉ tìm được có 3 lao động nên chỉ có thể ra khơi gần bờ”. Chuyến đi biển gần bờ vừa qua, anh Thanh cũng như nhiều chủ ghe tàu khác ở TP Phan Thiết phải trả công cho một lao động biển tới 500.000 đồng/ngày.

Thời tiết khá thuận lợi, ngư dân các tỉnh miền Trung đang đồng loạt tổ chức ra khơi bám biển

Tương tự TP Phan Thiết, các chủ tàu ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) hiện cũng đang “đỏ mắt” tìm lao động đi biển. Anh Nguyễn Văn Thòn (ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi) chia sẻ: “Chúng tôi phải huy động anh em bạn bè cùng ra khơi nhưng cũng không hiệu quả vì đa phần những người này thiếu kinh nghiệm đi biển”. Trong khi đó, lão ngư Trần Thái (cùng ngụ thị xã La Gi) phân tích: “Mặc dù lương của lao động đi biển hiện nay cao gấp đôi ngày thường, nhưng nhiều người vẫn không muốn đi biển bởi tính rủi ro trong tai nạn lao động khá cao, lại phải xa nhà nhiều ngày. Con cái của ngư dân thì không muốn theo nghề biển. Các chủ tàu cá dù được trang bị máy móc hiện đại nhưng lại không thể ra khơi do không có người vận hành”. Tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), chiếc tàu cá công suất hơn 820 CV của ông Nguyễn Hoàng Anh cũng đang phải neo đậu vì lý do tương tự.

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động, tàu cá vốn được đăng ký hành nghề lưới vây rút chì của ông Nguyễn Hoàng Anh buộc phải chuyển sang nghề mành chụp để tiết kiệm nhân công. Lão ngư này cho biết: “Bình thường để ra khơi đánh bắt xa bờ nghề vây rút chì tàu của tôi cần tới 19 lao động, nhưng hiện không tìm được người đi biển nên buộc tôi phải chuyển sang nghề mành chụp với 8 anh em là có thể ra khơi”. Biện pháp chuyển đổi ngành nghề như ông Anh đang được nhiều chủ tàu thuyền công suất lớn ở Bình Thuận học theo...

Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Trong xu thế hiện nay, ngư dân không muốn con cái bám biển, mà muốn đầu tư cho lên bờ tìm kiếm công việc phù hợp. Đây chính là nguyên nhân khiến phần lớn các tàu thuyền khó tìm được lao động biển”. Do vậy, địa phương vẫn đang tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển mà Chính phủ đã ban hành. Trong thời gian tới, việc tổ chức lại sản xuất theo tổ, đội sẽ được ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận triển khai để gắn kết ngư dân nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt, tiêu thụ sản phẩm và nhất là hỗ trợ nhau cũng vươn khơi bám biển khi lao động bị thiếu hụt. Bên cạnh đó, những ngư dân đang bám biển ở Bình Thuận nói riêng, cả nước nói chung đang rất cần Nhà nước, địa phương xây dựng chính sách, quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngư dân về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội; mở lớp đào tạo nghề khai thác thủy sản theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp... góp phần phát triển nghề biển bền vững.

NGUYỄN TIẾN

Tin cùng chuyên mục