
Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) đã quyết định chọn chủ đề này trong Ngày lương thực thế giới 16-10, nhằm cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu do biến đổi khí hậu. Hôm nay sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày lương thực thế giới tại 150 quốc gia.

Xếp hàng nhận lương thực tại Bangladesh.
Theo FAO, lương thực hiện đang là vấn đề cấp bách đối với mỗi quốc gia, nhất là tại châu Phi và châu Á. Lạm phát tăng mạnh khiến giá lương thực tại khu vực này đã tăng trung bình từ 100% đến 330% trong năm qua, đẩy nhiều người vào cảnh sống nghèo khó.
Tổng Giám đốc FAO Jacques Diouf cho biết giá lương thực tăng cao thời gian vừa qua đã đảo ngược những thành tích đạt được trong việc thực hiện Mục tiêu của LHQ về xóa đói giảm nghèo. Số người thiếu đói đã tăng từ 850 triệu lên 925 triệu người trong năm 2007. Dự kiến, con số này sẽ tăng khoảng một tỷ người trong năm nay.
Theo ước tính của FAO, việc nhiều nước đã chọn trồng mía, bắp, lúa mì để làm nhiên liệu sinh học đã làm thế giới thiếu hụt khoảng 100 triệu tấn ngũ cốc dùng cứu trợ cho các nước nghèo.
P.N. (Theo Reuters, THX)