Thừa Thiên - Huế: Lũ gây nhiều khó khăn trong sản xuất vụ mùa

Hậu quả của 5 trận lũ liên tiếp vừa qua chưa khắc phục được là bao, nay người dân Thừa Thiên - Huế lại phải đối mặt với một trận lũ mới khi sức tàn lực kiệt. Mặc dù đến chiều 7-12, lũ trên hầu hết các sông ở Thừa Thiên - Huế đã rút, nhưng vẫn còn nhiều vùng bị cô lập, việc sản xuất vụ mùa đang gặp nhiều khó khăn.

Chở chúng tôi bằng chiếc thuyền nan đến thôn Vĩnh Hương, xã Phong An, huyện Phong Điền ngày 7-12, ông Trần Văn Tường, Trưởng thôn giải bày: “Địa hình xã Phong An bám dọc theo sông Bồ, khi nước lũ bắt đầu đổ về thì 2/3 trong số 2.384 nóc nhà của xã chìm ngập trong lũ”. Ông Trưởng thôn bỏ lửng câu nói khi chiếc thuyền nan ghé sát nhà cụ Nguyễn Văn Hải (60 tuổi): “đã 3 tháng, chưa có ngày mô, 110 hộ dân Vĩnh Hương ra khỏi làng mà không nhờ vào thuyền vì đường sá bị nước lũ làm ngập chìm hết. Đợt lũ này chưa kịp rút thì lại phải hứng chịu đợt lũ khác… Tối qua, nước lũ sông Bồ lên cao đến ngang cửa nhà, bà con lại tay bồng, tay bế đi tránh lũ. Không biết đến bao giờ con em Vĩnh Hương mới đi học lại được? Mù chữ vì lũ mất?!” - cụ Hải buồn rười rượi nói.

Gặp lại chúng tôi, ông Phan Văn Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: Trong 3 ngày qua (từ ngày 5 đến 7-12), mưa lớn cộng với lũ đầu nguồn đổ về khu vực đồng bằng khiến toàn bộ diện tích mạ đã gieo đợt đầu phục vụ sản xuất vụ lúa đông - xuân thuộc các huyện Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền… bị ảnh hưởng, trong đó, 20ha mạ của huyện Quảng Điền bị mất trắng do ngập lụt. Hàng ngàn mét khối đất cuốn theo các đợt lũ trước chôn vùi đồng ruộng mới được nông dân cùng các chiến sĩ bộ đội thu gom ngày 6-12 đã bị lũ cuốn trôi xuống ruộng trở lại, gây khó khăn cho việc triển khai sản xuất vụ đông - xuân (2007-2008) của bà con. Việc khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới đang gặp rất nhiều khó khăn khi tình trạng sạt lở mới vẫn tiếp diễn.

Với phương châm lũ rút đến đâu khắc phục ngay tới đó, ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực chỉ đạo các phòng ban hướng dẫn lực lượng thủy nông, xã viên thuộc các huyện vùng thấp tiến hành đấu úng, tiêu thoát nước để hạn chế phần nào thiệt hại cho cây trồng và tiếp tục sản xuất vụ đông - xuân.

V.V.TH.

Tin cùng chuyên mục