Dư luận quốc tế

Tích cực ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tích cực ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Dư luận Hàn Quốc rất quan tâm vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Vụ kiện không chỉ đòi công lý cho các nạn nhân Việt Nam mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại đoàn kết đấu tranh để không lặp lại thảm kịch tương tự.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đài Truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS liên tục đưa tin về diễn biến cuộc tranh tụng tại Tòa án liên bang Mỹ ở Brooklyn giữa các đoàn luật sư đại diện cho bên nguyên, bên bị, chính quyền Mỹ.

Tích cực ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ảnh 1

Trẻ khuyết tật do nhiễm chất độc da cam được chăm sóc tại Làng Hòa Bình, TPHCM.

Tờ Một dân tộc (cũng của Hàn Quốc) số ra ngày 3-3 đăng bài viết giới thiệu diễn biến phiên tranh tụng đầu tiên của tòa án và dư luận Mỹ xung quanh vụ kiện này.

Bài báo nhận định lý lẽ của các công ty hóa chất Mỹ cho rằng theo luật quốc tế, họ được quyền miễn trừ trách nhiệm truy cứu hình sự và dân sự do đã thực thi theo lệnh của chính phủ là “hoàn toàn không thuyết phục”, vì trước đây lãnh đạo của các công ty hóa chất Đức sản xuất chất độc dùng trong các trại tập trung của Đức quốc xã cũng đã bị kết tội và xử tử.

Nhật báo “New Zealand Herald” ngày 28-2 đăng bài viết của bà Sue Kedgley, Nghị sĩ đảng Xanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế của Quốc hội New Zealand, kể về chuyến đi của bà đến thăm làng Hòa Bình ở Việt Nam đầu năm 2005. Bà Kedgley đã xúc động khi tận mắt chứng kiến những tác động của chất độc da cam/dioxin tới sức khỏe và dị tật của những đứa trẻ là con em của những gia đình có bố mẹ hoặc ông bà bị nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam.

Bà Kedgley kêu gọi New Zealand có trách nhiệm tinh thần giúp nhân dân Việt Nam, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam và ủng hộ họ trong vụ kiện này.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới quan tâm và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Tính đến ngày 3-3, ông Len Aldis (Chủ tịch Hội hữu nghị Anh-Việt) đã thu thập được 682.458 chữ ký của những người ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.  

T.X. - H.A. (Tổng hợp) 

Ngày 3-3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đối với các công ty hóa chất của Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng nói:

“Chất độc da cam/dioxin mà quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề cho con người và môi trường Việt Nam. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng hậu quả của nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế- xã hội Việt Nam. Thực tế này đã được nhiều nhà khoa học, trong đó có các nhà khoa học Hoa Kỳ khẳng định.

Đây là vụ kiện dân sự, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ sản xuất ra chất độc da cam/dioxin. Vụ kiện đã thu hút sự quan tâm sâu sắc và sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cho đây là việc làm chính đáng của các nạn nhân Việt Nam. Trước đây, các cựu binh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam bị các căn bệnh liên quan đến chất độc da cam/dioxin cũng đã khởi kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ. Điều này cho thấy trách nhiệm pháp lý của các công ty sản xuất chất độc hóa học đối với các nạn nhân của chất độc này”.

* Cùng ngày, trao đổi với PV báo SGGP về vấn đề này, Quốc vụ khanh bên cạnh Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Pháp, bà Nicole Guedj, hiện đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, khẳng định “Chúng tôi ý thức được nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam do Mỹ rải xuống Việt Nam. Pháp mong muốn phải đối xử bình đẳng đối với tất cả các nạn nhân trên thế giới. Hội nghị chất độc da cam diễn ra tại Pháp ngày 11-3 là rất cần thiết để mọi người hiểu hơn về chất độc da cam và nỗi đau mà người dân Việt Nam phải hứng chịu”.

V.N.

Tin liên quan:

Một phép thử quan trọng cho tòa án Mỹ
Các công ty hóa chất Mỹ đã có những hành động tội ác
Chặng đường đòi thực thi công lý

Tin cùng chuyên mục