Xét xử vụ tranh chấp giữa 29 lao động và Công ty Suleco

Tòa bác yêu cầu của nguyên đơn

Ngày 21-9, TAND quận 5 (TPHCM) đã tuyên án vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco) TPHCM. TAND quận 5 đã bác đơn của 29 lao động là nguyên đơn trong vụ kiện yêu cầu Công ty Suleco không được trừ khoản phí môi giới.

Công ty Suleco có trách nhiệm thanh lý hợp đồng và phải trả cho các nguyên đơn khoản tiền còn lại sau khi đã trừ chi phí môi giới trong tổng số tiền đã thu thế chân.

Năm 2001, 29 lao động là nguyên đơn ký hợp đồng với Công ty Suleco đi tu nghiệp và làm việc tại Nhật Bản với thời hạn 3 năm. Theo hợp đồng, tu nghiệp sinh (TNS) phải nộp số tiền thế chân là 1.200 USD và tiền đặt cọc 1.500 USD. Năm 2004 hết thời hạn, 29 TNS hoàn thành hợp đồng trở về nước.

Khi thanh lý hợp đồng, Công ty Suleco giữ lại 650 USD trong tổng số 1.200 USD tiền thế chân (trả tiền cho phí môi giới Nhật Bản). Do không chấp thuận khoản tiền bị trừ này, 29 nguyên đơn đã khiếu nại và kiện Công ty Suleco ra tòa.

P.V
 

Tin cùng chuyên mục