Ngày 29-8, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ George W.Bush đang chuẩn bị đề nghị Quốc hội chi thêm 50 tỷ USD cho cuộc chiến ở Iraq nhằm ổn định tình hình trước áp lực ngày càng tăng tại Quốc hội đòi rút quân đội Mỹ về nước.
Các khoản chi bổ sung sẽ chiếm vị trí hàng đầu trong ngân sách quốc phòng tài khóa 2008 ở mức khoảng 460 tỷ USD và dự luật chi bổ sung 147 tỷ USD cho các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq đang chờ phê duyệt. Dự kiến, đề nghị của ông Bush sẽ được công bố vào tháng tới, sau khi Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq, Tướng David Petraeus và Đại sứ Mỹ Ryan Crocker báo cáo với Quốc hội về thực trạng cuộc chiến.
Trong khi đó, tại Iraq, chính quyền thành phố Karbala, cách thủ đô Baghdad 110km về phía Nam đã ban bố lệnh giới nghiêm và yêu cầu hàng trăm ngàn người hành hương phải rời thành phố này sau khi xảy ra các cuộc xung đột dữ dội giữa các lực lượng an ninh và các tay súng, làm 52 người thiệt mạng và 207 người bị thương.
P.N. (Theo Reuters, AP)