Tổng thống Mỹ muốn bỏ lệnh cấm khoan dầu ngoài khơi

Tổng thống Mỹ Bush vừa chính thức đề nghị Quốc hội nước này dỡ bỏ lệnh cấm đối với các hoạt động khoan dầu ở ngoài khơi nước Mỹ, đồng thời quy kết cơ quan lập pháp Mỹ phải phần nào chịu trách nhiệm trước hiện tượng giá khí đốt leo thang hiện nay. Tổng thống Bush cho rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu ngoài khơi sẽ giúp người dân Mỹ được hưởng lợi từ trữ lượng dầu khổng lồ trong nước, ước tính khoảng 18 tỷ thùng. Ngoài ra, ông Bush cũng đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật cho phép khai thác dầu đá phiến, tạo điều kiện tiến hành hoạt động thăm dò tại các khu vực bị hạn chế ở Alaska và mở rộng công suất lọc dầu trong nước.

Trong phiên giao dịch ngày 1-8, giá dầu trên thị trường thế giới lại tăng do tâm lý lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9-2008 đã có lúc leo lên 128,6 USD/thùng và đóng cửa ở mức 125,1 USD/thùng, tăng 1,02 USD so với phiên giao dịch ngày 31-7. Trong khi đó, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 0,2 USD lên 124,18 USD/thùng. 

V.C. (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục