Tostao: “Brazil thi đấu thiếu sinh khí”

Tostao là một trong những huyền thoại của bóng đá Brazil và là thành viên của đội bóng Brazil vĩ đại đoạt Cúp vàng thế giới ở World Cup 70. Hiện nay ông là nhà bình luận bóng đá trên tờ Folha de Sao Paulo và sau trận thua của Brazil ở tứ kết, ông đã có cuộc trò chuyện với tạp chí FIFA.

Tostao: “Brazil thi đấu thiếu sinh khí” ảnh 1

Tostao vui mừng sau bàn thắng ở trận chung kết World Cup 70.

- Ông nhận xét thế nào về trận Brazil – Pháp?

- Brazil đã thi đấu rất tệ và kết quả là chính xác. Kế hoạch của nhà vô địch World Cup 2002 không hợp lý khi hàng tiền vệ đã lùi quá sâu và cho Zidane, Vieira và Makelele quá nhiều khoảng trống. Nhờ vậy, Pháp có thể thoải mái di chuyển bóng và khống chế trận đấu.

Màn trình diễn cá nhân của các cầu thủ Brazil quá nghèo nàn. Kết quả thực sự không gây ngạc nhiên bởi Pháp có đội bóng đủ sức đánh bại Brazil. Trên thực tế trình độ của hai đội ngang nhau nhưng điều bất ngờ nhất là cách thi đấu thiếu sinh khí của Brazil và để cho đối thủ kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối.

- Ngay ở hiệp 1, nhiều CĐV Brazil kêu gọi đội phải thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Ông có cho rằng các tuyển thủ Brazil thiếu nhiệt tình?

- Tôi không nghĩ như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ HLV Parreira thích đội bóng Brazil thi đấu như vậy. Không chỉ ở trận gặp Pháp mà suốt chiến dịch, họ vẫn chơi một cách thờ ơ, cho đối thủ nhiều khoảng trống. Phương pháp của Parreira là ngồi chờ, khép chặt hàng phòng ngự và không để khoảng trống phía sau. Nhưng ông ta quên rằng đối thủ vẫn có thể vượt qua hàng phòng ngự 4 người, đồng thời tạo nhiều khoảng trống. Brazil không giải quyết triệt để vấn đề, không nỗ lực tranh bóng và cũng không đủ mạnh mẽ trong lối chơi. Ở những trận đầu tiên, nhờ đối thủ yếu, họ giành được chiến thắng dù thi đấu không thuyết phục. Nhưng khi gặp đối thủ ngang tầm, những điểm yếu của Brazil nhanh chóng bộc lộ.

-Tại sao một siêu sao như Ronaldinho không đáp ứng mong đợi, không chỉ ở trận thua Pháp mà cả ở những trận đấu khác?

- Đầu tiên, khi đội không mạnh thì các cá nhân không thể chói sáng. Không đúng chút nào khi cho rằng một cá nhân nào đó đủ sức làm đội chơi tốt. Khi đội bóng được tổ chức chặt chẽ, có được lối chơi hợp lý, khi đó các ngôi sao mới thể hiện được hết tài năng của họ. Kế tiếp, ông Parreira chưa bao giờ tạo được hệ thống, một phong cách thi đấu phù hợp với khả năng của Ronaldinho hay Kaka hoặc bất cứ cầu thủ nào khác.

Đừng quên, các tuyển thủ Brazil thi đấu cho các CLB có những lối chơi khác nhau. Ở Barcelona, Ronaldinho thi đấu tự do khi tấn công và hơn nữa, hệ thống hoạt đông của CLB này hoàn toàn khác với đội tuyển Brazil. Dĩ nhiên, rất khó để mô phỏng lối chơi của Barcelona cho Brazil nhưng ngay cả như vậy tôi cũng hy vọng Ronaldinho có thể đóng một vai trò lớn hơn.

Thật thất vọng nhưng mọi người không thể thay đổi cái nhìn về anh ấy chỉ sau một vài trận đấu, cho dù đó là trận đấu ở World Cup. Dù sao, Ronaldinho cũng thi đấu chói sáng trong suốt thời gian qua nhiều giải đấu khác nhau. Từ bây giờ, với Ronaldinho, chắc chắn sức ép sẽ còn lớn hơn nhưng anh ấy và Kaka sẽ có cơ hội giành lại danh tiếng mà họ đã có trước VCK World Cup 2006.

Ngọc Quân

Tin cùng chuyên mục