TPHCM: Bến xe, nhà ga đông khách

Hơn 14 giờ chiều 28-1, tại Bến xe miền Tây, lượng khách bắt đầu tăng dần, một số người đã xin đơn vị nghỉ buổi chiều để tranh thủ về quê. Đại diện bến xe cũng cho biết, dự kiến hơn 900 xe xuất bến trong ngày và sau 17 giờ, lượng khách tăng cao do do ngày 29-1 bắt đầu đợt nghỉ tết.
Nhân viên Bến xe miền Đông hướng dẫn hành khách khai báo y tế
Nhân viên Bến xe miền Đông hướng dẫn hành khách khai báo y tế

Cuối giờ chiều cùng ngày, hành khách bắt đầu đổ về Bến xe miền Đông. Do các tuyến TPHCM đi Tây Nguyên, miền Trung có khoảng cách rất xa nên các xe thường xuất phát vào chiều tối. Từ tối 28-1 trở đi, hành khách sẽ tập trung đông đúc, dự kiến tối đa khoảng 20.000 lượt khách với 800 xe phục vụ. Tại ga xe lửa Sài Gòn, lượng hành khách cũng bắt đầu đông dần. Hôm qua, đường sắt chạy 11 đôi tàu Bắc - Nam, phân bổ từ 6 đến 23 giờ - trung bình, một chuyến có khoảng 500 khách. Một số hành khách ở TP Thủ Đức tập trung tại ga Dĩ An và ga Biên Hòa nên giảm áp lực rất lớn cho ga Sài Gòn.

Chiều 28-1, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An cho biết, trong 3 ngày qua, xa lộ Hà Nội ùn ứ giao thông, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa cũng như việc đi lại của người dân. Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc là do có nhiều xe chở hàng ra vào cảng Trường Thọ vào giờ cao điểm.

Theo đúng quy trình, đơn vị quản lý cảng Trường Thọ phải điều phối để lúc nào tàu biển vào lấy hàng mới điều tiết xe vào. Tuy nhiên, cảng Trường Thọ vẫn cho xe chở hàng vào trong khi lượng hàng trong cảng chưa giải tỏa được. Do vậy, Sở GTVT đã làm việc với cảng Trường Thọ cùng các đơn vị liên quan điều tiết xe ra vào cảng phù hợp, tránh ùn tắc. Theo đó, bên ngoài cảng bố trí lực lượng thanh tra giao thông, CSGT điều tiết phương tiện ra vào cảng theo từng khung giờ, đảm bảo giao thông trên xa lộ Hà Nội thông thoáng. Cảng chủ động điều phối phương tiện giao nhận hàng vào thời điểm thích hợp, tránh việc tập trung giao nhận hàng quá nhiều vào cùng thời điểm. Đồng thời, điều động phương tiện thủy tăng cường xuất hàng đi, giải phóng bãi chứa container. Theo thống kê từ Sở GTVT, trong 3 ngày qua, hơn 4.140 xe container lưu thông vào cảng Trường Thọ bốc dỡ hàng (hôm qua có 4.350 xe, những ngày tiếp theo giảm còn khoảng 3.620 xe).

Cùng ngày, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) thông tin về phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ ra, vào TPHCM dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó, C08 và công an các địa phương đã lên 5 phương án phân luồng nhằm tránh ùn tắc các tuyến quốc lộ (QL) ra, vào TPHCM.

Phương án phân luồng 1 là tuyến QL13 phía Tây Nguyên, ra vào cửa ngõ TPHCM; phương án 2, tuyến QL1 phía Bắc ra vào cửa ngõ TPHCM; phương án 3, tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương vào TPHCM; phương án 4, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào TPHCM; phương án 5, tuyến QL22 ra vào cửa ngõ TPHCM (thông tin chi tiết trên SGGP Online: www.sggp.org.vn).

Ngày 28-1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn kiểm tra công tác phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp tết; ghi nhận phản ánh từ các đơn vị về lỗi sự cố đối với phần mềm PC-Covid không trả mã OTP khiến hành khách không thể khai báo ở nước ngoài. Đây là lý do khiến khu vực khai báo y tế và xét nghiệm ga quốc tế luôn trong tình trạng chậm trễ dù không ùn ứ. Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, nếu thực sự PC-Covid gây bất tiện cho hành khách, sẽ đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ giải quyết. Về việc ùn ứ tại khu vực quầy làm thủ tục do lượng khách tăng đột biến, Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không tăng cường nhân lực, thiết bị để nhanh chóng giải tỏa khách. Trong ngày 28-1, sân bay Tân Sơn Nhất đón - tiễn 743 chuyến bay với khoảng 72.000 lượt khách.

Tin cùng chuyên mục