TPHCM: Phòng tránh lây nhiễm bệnh từ heo sang người

Trước tình hình dịch bệnh heo “tai xanh” (Hội chứng suy hô hấp và rối loạn sinh sản - PRRS) diễn biến phức tạp, UBND TPHCM có văn bản về tình hình bệnh nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis nhằm chủ động, giám sát, phòng tránh lây lan nhiễm bệnh từ heo, hạn chế tối đa số người mắc bệnh và tử vong.

Theo đó, chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Sở NN-PTNT tăng cường công tác giám sát, phòng chống lây nhiễm bệnh từ heo, xử lý triệt để nguồn heo bị bệnh, tránh lây lan sang người. Chỉ đạo các bệnh viện, phòng khám đa khoa phát hiện sớm các trường hợp nhiễm Streptococcus suis, chẩn đoán điều trị kịp thời; công bố để người dân biết và có ý thức phòng ngừa; điều tra dịch tể học đối với các trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis để đánh giá toàn diện và có biện pháp phòng chống bệnh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh từ heo.

Ngày 18-8, tại huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giáp ranh với TPHCM đã xuất hiện dịch heo “tai xanh”. Địa phương này đã tiêu hủy 92 con của một chủ trại mua heo choai trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Trước đó, tỉnh Bình Định đã công bố dịch vào ngày 21-8, sau khi phát hiện dịch heo “tai xanh” tại huyện Phù Cát và Tuy Phước. Như vậy, ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện còn 5 tỉnh xuất hiện dịch PRRS chưa qua 21 ngày là Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế và Bình Định. Trước tình hình này, Cục Thú y đã tổ chức hội nghị “Tập huấn về Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo, các biện pháp phòng chống” tại tỉnh Cà Mau cho 22 chi cục thú y các tỉnh phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau.  Đ.N.

Quy định thu Quỹ phòng chống lụt bão

UBND TPHCM vừa ký quyết định về thu quỹ phòng chống lụt bão (PCLB) đối với các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Theo đó, các DN có trách nhiệm nộp 2/10.000 trên tổng vốn sản xuất, kinh doanh, nhưng không quá 5 triệu đồng và được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông. Các DN được miễn: DN công ích và hợp tác xã nông nghiệp. Đối tượng được tạm hoãn: các DN và tổ chức được miễn, giảm thuế doanh thu (nay là thuế giá trị gia tăng), DN bị thua lỗ (xin giảm chỉ tiêu nộp), DN bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ… DN được cấp bù vốn hoạt động từ ngân sách. UBND quận, huyện thu quỹ PCLB ở các DN tư nhân, công ty TNHH, HTX… Đ.N.

Tin cùng chuyên mục