

Mô hình nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Củ Chi công suất 1.000 tấn/ngày.
Ngày 5-4, tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Củ Chi (TPHCM), Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Tâm Sinh Nghĩa đã khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tâm Sinh Nghĩa Ngô Xuân Tiệc cho biết, đây là nhà máy xử lý rác đầu tiên trên cả nước sử dụng công nghệ và thiết bị 100% nội hóa; có công suất lớn nhất nước (xử lý 1.000 tấn rác/ngày); được đầu tư đồng bộ, khép kín liên hoàn, tạo ra các sản phẩm hữu ích (phân bón hữu cơ, nhựa tái chế…); tỷ lệ còn lại phải chôn lấp khoảng 5% và không có khả năng gây ô nhiễm môi trường.
Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, dự kiến sau 16 tháng thi công nhà máy sẽ đưa vào vận hành và thời gian hoạt động khoảng 49 năm.
Dự lễ khởi công, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng, trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, nếu xử lý rác chỉ áp dụng công nghệ chôn lấp thì nguy cơ sẽ không còn đất để chôn và sẽ gây ô nhiễm môi trường. Việc Công ty Tâm Sinh Nghĩa nghiên cứu và vận hành công nghệ xử lý rác cho ra sản phẩm tái chế ngay là thành công rất lớn, cần nhanh chóng đầu tư, nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước.
Ng. Lữ