
Cách đây hơn ba năm, các nhà thơ là người con của đất Quảng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với các nhà thơ đang sống tại quê nhà đã đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam về việc sưu tầm, biên soạn công trình “Trăm năm thơ đất Quảng”.

Đêm nên thơ ở phố cổ Hội An. Ảnh: A.D.
Ý kiến đề xuất đó được Thường trực Tỉnh ủy trân trọng chấp nhận và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện công trình. “Trăm năm thơ đất Quảng” tuyển chọn các tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong từng thời kỳ lịch sử văn học và được sắp xếp khá hệ thống; bao gồm 166 tác giả là người quê hương đất Quảng và những người sống, chiến đấu, lao động, có dấu ấn cá nhân nhất định về sự cống hiến của mình trên đất Quảng Nam trước năm 1975. Thời gian của tác giả, tác phẩm được chọn và giới thiệu trong tuyển tập này từ cuối thế kỷ XVIII đến năm 2000.
Với 1.020 trang, tập sách giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về thơ của một vùng đất “chưa mưa đà thấm” qua hai thế kỷ; giúp cho người xứ Quảng hiểu mình thêm, bạn đọc gần xa hiểu về đất Quảng nhiều hơn qua thơ văn; góp phần bồi đắp thêm tình cảm gắn bó của những người con xa xứ đối với quê hương.
Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác Hồ (19-5-1890 – 19-5-2005) và mừng sự kiện 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam (30-4-1975 – 30-4-2005), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với nhóm biên soạn và các tác giả có mặt trong công trình “Trăm năm thơ đất Quảng” đang công tác, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một đêm thơ giới thiệu và phát hành công trình này vào lúc 19 giờ ngày 15-5-2005 tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM
QUẢNG NHÂN