Sách mới

Triết học chính trị Motesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

Triết học chính trị Motesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

Với những biến đổi dồn dập của thế kỷ XX bước chân những năm đầu của thế kỷ XXI, cùng với yêu cầu của thực tiễn: Nhìn thẳng vào sự thật như yêu cầu của Đại hội VI, những người làm công tác lý luận, tư tưởng cần tỏ rõ vai trò tiên phong của mình.

Triết học chính trị Motesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam ảnh 1

Bìa sách “Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”.

Điều đó thể hiện trong công trình mới xuất bản gần đây của NXB Tổng hợp TPHCM với tên gọi: “Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”.

Có thể nói, ở Việt Nam tên tuổi của Montesquieu chưa được biết đến một cách toàn diện, sâu sắc. Chính vì những thiếu hụt về mặt tư liệu, cũng như một thời gian dài chúng ta không có đầy đủ thông tin về tình hình sinh hoạt học thuật của thế giới.

Cuốn sách đã góp phần thể hiện tinh thần, tầm vóc học thuật của Montesquieu. Ông là người đầu tiên trong lịch sử định khung gần như toàn bộ những khái niệm về pháp quyền và nhà nước pháp quyền.

Với cuốn sách có dung lượng câu chữ không phải là nhiều, tác giả vừa hệ thống vừa đánh giá toàn bộ học thuyết của Montesquieu trong bối cảnh mà nó xuất hiện cũng như trong thời hiện đại. Đồng thời thông qua đó trình bày lý luận của mình về nhà nước pháp quyền quả là thành công không nhỏ.

Và trên tất cả, người ta thấy được ở công trình này những gợi mở tuyệt vời trong việc vận dụng giá trị học thuyết về pháp quyền của Montesquieu vào tình hình thực tiễn Việt Nam. Mà điều này chính là chủ trương và yêu cầu của Nhà nước và đảng ta trong tình hình hiện nay.

TUẤN LÊ

Tin cùng chuyên mục