Tuyển Tây Ban Nha sau chấn thương của Fernando Torres

Trở lại sơ đồ 4-3-3

XUNG QUANH NGUỒN TIN BARCA DÙNG ETO’O ĐỔI HENRY BARCA CHỈ MUỐN CÓ THÊM

Thật tiếc cho đội tuyển Tây Ban Nha khi vào giờ chót, họ không thể đưa tiền đạo Fernando Torres vào danh sách chuẩn bị cho 2 trận vòng loại EURO 2008 gặp Latvia (ngày 2-6) và Liechentein (6-6) do thủ quân CLB Atletico Madrid vừa dính phải chấn thương trong buổi tập. Cùng với việc chấn thương của Morientes trước đó, ba tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha hiện nay chỉ còn lại mỗi David Villa, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sơ đồ chiến thuật 4-4-2 đang vận hành trơn tru của HLV Luis Aragones. Do đó, rất có thể Aragones sẽ trở lại với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3 đã được áp dụng tương đối thành công tại World Cup 2006 vừa qua.

Trở lại sơ đồ 4-3-3 ảnh 1
Vắng Fernando Torres, Tây Ban Nha sẽ chuyển sang đá sơ đồ 4-3-3.

Có lập luận cho rằng, việc vắng mặt 2 tiền đạo Morientes và Torres trong 2 trận cầu cần phải thắng sắp tới là một bài toán khó cho "Nhà hiền triết" Aragones đi tìm lời giải đáp nếu tiếp tục chơi với sơ đồ 4-4-2, sơ đồ đã giúp cho Tây Ban Nha có được 2 chiến thắng quan trọng trước Đan Mạch và Bắc Iceland ở 2 vòng trước đó do phải thực việc việc lắp ghép giữa David Villa với Luis Garcia hoặc Villa với Soldado, những tân binh vừa được triệu tập. Còn nếu quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 mà ông đã từ bỏ sau những trận thất bát trong giai đoạn đầu vòng loại, Aragones chẳng những không còn bận tâm đến việc phải sử dụng tân binh trên hàng tiền đạo mà sẽ có thêm một chọn lựa trên hàng tiền vệ vốn dư thừa tài năng.
 
Aragones sẽ chọn sơ đồ chiến thuật nào vào thời điểm này vẫn còn là một dấu hỏi. Nó còn tùy thuộc vào khả năng hòa nhập vào lối chơi của toàn đội và sự kết hợp như thế nào giữa Villa và hai tân binh Soldado và Garcia trong những buổi đấu tập còn lại. Nhưng xem ra, khả năng Aragones sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 là rất cao.
  
Thứ nhất, cả Soldado và Garcia được gọi vào đội tuyển chỉ là những biện pháp tình thế do Morientes và Torres chấn thương, khác hẳn với trường hợp của tiền vệ David Silva trước đó khi vị trí của anh vẫn còn đó các ngôi sao, nên khả năng Soldado hay Garcia được tung ra sân trong đội hình xuất phát trong lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển như Silva là không cao.

 Thứ hai, Villa là mẫu tiền đạo đa năng với khả năng hoạt động độc lập rất cao nên việc chơi với 1 hay 2 trung phong cũng không làm ảnh hưởng đến khả năng của tiền đạo đang khoác áo Valencia này, điều này đã thể hiện rất rõ trong hai trận lượt đi và về tại vòng tứ kết Champions League trước Chelsea khi HLV Quique sử dụng sơ đồ 4-5-1 cho lượt đi và 4-4-2 cho lượt về .
 
Và cuối cùng, trước 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn như Latvia và Liechenstein thì việc sử dụng 3 tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3 sẽ càng làm cho áp lực tấn công lên hàng phòng ngự đối phương mạnh mẽ hơn. Trên hàng tiền đạo, Villa trong vai trò trung phong cắm, Silva giữ vai trò tiền đạo cánh trái và cánh phải thuộc về Joaqiun, những cái tên cũng chẳng kém gì bộ ba "R.E.M" (Ronaldinho - Eto’o - Messi) của Barcelona vào thời điểm này. Trong khi ở hàng tiền vệ, Albelda - Xavi - Iniesta luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Aragones, nhưng nếu cần thiết để hình thành nên một hàng tiền vệ có thiên hướng tấn công hơn, Aragones vẫn còn đó Xabi Alonso và Fabregas.

 Tất nhiên, quyền chọn lựa thuộc về Aragones, nhưng với việc chỉ còn lại mỗi Villa được tin cậy nhất trong vai trò trung phong thì đây cũng là dịp để Aragones quay trở về với sơ đồ 4-3-3 bằng các miếng phối hợp tam giác đã từng làm mê hoặc giới mộ điệu tại World Cup 2006.

 PHẠM LINH

Trở lại sơ đồ 4-3-3 ảnh 2
Đời nào Barca chấp nhận để Eto’o (trái) ra đi.
Trở lại sơ đồ 4-3-3 ảnh 3
Kaka, ưu tiên số 1 trong kế hoạch tuyển quân của Real.

Tin cùng chuyên mục