Trung Quốc đã nối lại hoạt động mua đậu nành của Mỹ, mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu lớn nhất giữa 2 nước. Bắc Kinh cũng giảm thuế đối với xe hơi nhập khẩu từ Mỹ, cũng như khuyến cáo các công ty tinh chế nhà nước mua thêm dầu của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem những động thái này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn có một thỏa thuận lớn và rất toàn diện.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, đây chỉ là sự khởi đầu nhằm đưa Bắc Kinh và Washington trở lại hiện trạng trước khi xảy ra cuộc chiến thương mại giữa 2 nước và hầu như không đáp ứng được các nhu cầu cốt lõi của Mỹ về thay đổi cơ cấu ở Trung Quốc như việc Washington cáo buộc Bắc Kinh trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước lớn và bắt chuyển giao công nghệ Mỹ cho các công ty Trung Quốc.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử