![]() |
Một cơ sở sản xuất chế tạo hạt nhân của Iran |
Tại cuộc họp của HĐBA LHQ về vấn đề hạt nhân của Iran ngày 17-3, Trung Quốc đã ra nhiều đề nghị thỏa hiệp về vấn đề Iran, trong đó đề nghị báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nên được trao cùng lúc cho cả IAEA lẫn LHQ, và trong dự thảo tuyên bố của LHQ cần nêu rõ người đứng đầu IAEA có trách nhiệm phải báo cáo với Hội đồng Bảo an LHQ về thái độ tuân thủ của Iran.
Theo Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Vương Quang Á, tuy giữa Trung Quốc và Nga vẫn còn một số khác biệt trong vấn đề Iran, song khả năng Nga cũng sẽ ủng hộ phương án này. Trung Quốc còn đề nghị HĐBA LHQ cần dành cho Iran thời hạn từ 4 đến 6 tuần để tuân thủ các yêu cầu của IAEA về các hoạt động liên quan đến làm giàu urani của Iran.
Dự thảo do Anh và Pháp soạn thảo chỉ đề nghị dành cho Iran 2 tuần để làm việc với IAEA. Đại sứ Nga tại LHQ Andrei Denisov nêu câu hỏi điều gì sẽ xảy ra trong hai tuần tới nếu HĐBA LHQ thông qua tuyên bố theo đề xuất của Anh, Pháp và Mỹ? Nhiều nguồn tin cho biết, IAEA có thể gia hạn thời gian tuân thủ cho Iran có thể tăng lên đến 30 ngày thay vì 14 ngày hiện nay.
A.T. (Theo AFP)
Các tin, bài viết khác
-
Intel bị yêu cầu bồi thường 2,2 tỷ USD
-
Hãng xe Volvo sản xuất ô tô điện vào năm 2030
-
Biến dịch châu chấu thành cơ hội
-
Microsoft tố tin tặc Trung Quốc tấn công mạng
-
Người dân Nhật Bản muốn bỏ điện hạt nhân
-
Lắng nghe là chìa khóa thành công
-
Nga sẽ đáp trả Mỹ và châu Âu
-
Diễn biến mới trong vụ kiện dẫn độ CFO của Huawei
-
Bất bình đẳng thu nhập trong ngành tài chính của Anh
-
Cấm đào bitcoin để tiết kiệm điện