Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đón nhận bằng di sản tư liệu thế giới cho mộc bản Triều Nguyễn

Ngày 3-1, tại Đà Lạt, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã tổ chức đón nhận bằng di sản tư liệu thế giới của UNESCO cho tài liệu mộc bản Triều Nguyễn.
Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đón nhận bằng di sản tư liệu thế giới cho mộc bản Triều Nguyễn

(SGGP).- Ngày 3-1, tại Đà Lạt, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã tổ chức đón nhận bằng di sản tư liệu thế giới của UNESCO cho tài liệu mộc bản Triều Nguyễn.

Mộc bản Triều Nguyễn là những văn bản chữ Hán – Nôm được khắc trên gỗ cách đây gần 200 năm để in ra sách tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, có giá trị cao phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam thời cận đại.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là đơn vị duy nhất được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng một khối lượng lớn tài liệu mộc bản Triều Nguyễn, gồm 34.618 tấm.

Hồ sơ trình UNESCO cũng do Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV thực hiện; nội dung, ý nghĩa, giá trị của tài liệu mộc bản Triều Nguyễn đưa vào hồ sơ trình UNESCO cũng lấy từ tài liệu mộc bản đang lưu trữ tại Trung tâm IV. Do vậy, Trung tâm IV là đơn vị được đón nhận bằng di sản của UNESCO.

Tấm mộc bản nói về Hoàng Sa được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV. Ảnh: C.HOAN

Tấm mộc bản nói về Hoàng Sa được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV. Ảnh: C.HOAN

Nội dung của khối tài liệu này khá phong phú và đa dạng, phản ánh mọi mặt của xã hội Việt Nam dưới Triều Nguyễn như: lịch sử, địa lý, chính trị- xã hội; quân sự, pháp chế, văn hóa – giáo dục, tôn giáo, tư tưởng, triết học, văn thơ, ngôn ngữ, văn tự…, tổng cộng 152 đầu sách, với 1.935 quyển. Đặc biệt, trong khối tài liệu quý giá này có nội dung khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.  

B.HIỀN

Tin cùng chuyên mục