Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tăng cường chất lượng các nghiên cứu cơ bản

Bộ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Văn Phong vừa có buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ trưởng đề nghị để thực hiện tốt các kế hoạch phát triển nhà trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cần phải triển khai một số công việc:

Tăng cường chất lượng các nghiên cứu cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng số lượng các bài báo khoa học chuyên ngành đăng trên các tạp chí quốc tế và làm nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ chế thu hút các cán bộ, giảng viên trẻ trong và ngoài nước (trong đó có đội ngũ cựu sinh viên) về tham gia giảng dạy và nghiên cứu, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ được tham gia các nhiệm vụ KH-CN; xây dựng được hệ thống các đề tài KH-CN xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn cũng như chủ động đề xuất các nhiệm vụ KH-CN trong các lĩnh vực là thế mạnh của trường…

V.NGHĨA

Công nghệ cao cho 6 nhóm ngành công nghiệp
 
Bộ Công thương đang gấp rút hoàn thành Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020” với 6 nhóm ngành dự kiến được ưu tiên tập trung phát triển là điện tử - tin học, cơ khí, luyện kim, hóa chất, công nghiệp thực phẩm và năng lượng. Đồng thời, tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển trong các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao sẽ được nâng từ mức 0,2%-0,3% doanh thu hiện nay lên 3,5%-5% vào năm 2015 và 8%-10% vào năm 2020.

Tăng tỷ lệ đầu tư đổi mới máy móc thiết bị từ 8%-10% hiện nay lên 10%-15% vào năm 2015 và trên 20% vào năm 2020. Chiến lược trên cũng đề ra mục tiêu xây dựng các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao trở thành các ngành kinh tế mạnh, đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân; đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước và tham gia chuỗi sản xuất quốc tế.

K.LONG

Tin cùng chuyên mục