Truy tố nhiều cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng

Vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến 2014 giúp cho Vũ “nhôm” thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Ngày 18-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 21 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan tới bán đất công sản tại TP Đà Nẵng trái quy định cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Trong 21 bị can có các cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng, gồm: Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011); Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014); Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng); Phan Xuân Ít (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng)…

Vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến 2014 giúp cho Vũ “nhôm” thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Trần Văn Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” trực tiếp nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15 trên 22 nhà, đất công sản và 6 trên 7 dự án đất để chuyển nhượng, khai thác, sử dụng… nhằm trục lợi. Hậu quả, số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là trên 2.400 tỷ đồng; tại 7 dự án là trên 19.600 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục