(TTXVN). – Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 19-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi thăm và làm việc tại Binh đoàn Quyết thắng. Cùng đi có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân và trong Binh đoàn Quyết thắng nói riêng, tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các đồng chí cựu chiến binh và cựu quân nhân, cùng đồng bào cả nước lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Tổng Bí thư nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vô cùng phấn khởi, tự hào về bản chất và truyền thống cách mạng tốt đẹp mà quân đội đã xây đắp, gìn giữ và phát huy qua các chặng đường lịch sử. Đó là nguồn vốn cực kỳ quý báu, là nguồn sức mạnh chiến đấu của quân đội ta trước đây, hiện nay và mãi mãi về sau. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao và sự đóng góp to lớn của quân đội vào sự nghiệp cách mạng, luôn tự hào, quý mến và đặt trọn niềm tin vào QĐND Việt Nam anh hùng.
Tổng Bí thư khẳng định: Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn Quyết thắng hiện nay đang kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang, tô thắm thêm truyền thống thần tốc quyết thắng của binh đoàn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Vì vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác, phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi ý đồ xâm hại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Quyết thắng cần nhận thức đúng vị trí, vai trò của một binh đoàn chủ lực cơ động, dự bị chiến lược - đơn vị tiêu biểu cho trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu tổng hợp binh chủng hợp thành của quân đội ta; phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị hàng đầu là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Thông qua công tác vận động nhân dân để rèn luyện cho mình bản chất người cán bộ, chiến sĩ của dân, vì dân, thực sự là Bộ đội Cụ Hồ. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Binh đoàn trong sạch, vững mạnh; thực hiện sâu rộng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên.