
Ngày 26-8, một tòa án binh Pakistan đã kết án tử hình 5 kẻ tham gia vào vụ ám sát không thành Tổng thống đương nhiệm Pervez Musharraf hồi tháng 12-2003.

Người phát phát ngôn quân đội Pakistan , Trung tướng Shaukat Sultan cho biết những tên này, trong đó có một quân nhân, đã bị bắt sau khi những kẻ đánh bom liều chết cố điều khiển hai xe tải chở chất nổ lao vào đoàn xe của Tổng thống Pervez Musharraf tại thành phố Rawalpindi , gần thủ đô I-xla-ma-bát. Ông Pervez Musharraf đã may mắn thoát chết nhưng 16 người, phần lớn là vệ sĩ của Tổng thống, đã thiệt mạng trong vụ ám sát này.
Ngoài ra, còn có 3 kẻ khác có dính líu tới âm mưu này đã bị kết án với mức án nhẹ hơn, nhưng tướng Shaukat Sultan từ chối tiết lộ chi tiết.
Vụ ám sát hụt Tổng thống Pervez Musharraf trên xảy ra 11 ngày sau khi các tay súng Hồi giáo Pakistan câu kết với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda của trùm khủng bố người Saudi Arabia Osama bin Laden thực hiện một vụ ám sát tương tự nhằm vào ông Pervez Musharraf .
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Pervez Musharraf , Pakistan đã trở thành một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nước Mỹ ngày 11-9-2001. Ông Pervez Musharraf đã may mắn thoát chết trong ít nhất 3 vụ ám sát - một ở thành phố miền Nam Karachi và hai vụ kể trên ở thành phố Rawalpindi .
Tổng thống Pervez Musharraf đã cáo buộc Abu Faraj al-Libbi, kẻ được coi sẽ là nhân vật chóp bu thứ ba của Al Qaeda, đã chủ mưu hai vụ ám sát hụt ở Rawalpindi. Tên này đã bị lực lượng an ninh Pakistan tóm cổ hồi tháng 5 vừa qua và sau đó áp giải sang Mỹ.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hai công dân nước này (một nam, một nữ), đều là giáo viên, đã mất tích tại Afghanistan từ ba tuần trước. Tin cho hay hai giáo viên này đã tới thành phố cảng Karachi của Pakistan ngày 6-8 và chỉ một lần duy nhất liên lạc với người thân ở Hiroshima (Nhật Bản). Đại sứ quán Nhật Bản tại Pakistan khẳng định hai người này đã tới Pakistan và đã sang Afghanistan ngày 8-8 nhưng sau đó không có bất kỳ thông tin gì về họ. Theo kế hoạch, hai giáo viên này lẽ phải trở về Nhật Bản ngày 19-8.
LQ (theo TTXVN)