
Adolf Merckle, tỷ phú đầu tư nổi tiếng người Đức, đã bất ngờ tự tử đầu tuần này. Theo gia đình ông, nguyên nhân là ông gặp thất bại trong công việc kinh doanh do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Nhà đầu tư thành công

Cảnh sát xem xét đoạn đường tàu được cho là nơi tỷ phú Merckle (ảnh nhỏ) tự tử.
Nổi tiếng là một nhà đầu tư tài ba tại Đức, Merckle luôn ở trong Top 50 tỷ phú thế giới theo xếp hạng hằng năm của tạp chí Forbes. Năm 2006, ông xếp thứ 36 và năm 2007, ông xếp thứ 44. Do công việc kinh doanh liên tục thua lỗ trong năm 2008, ông đã tụt xuống gần chót bảng năm 2008, với vị trí thứ 94 và tổng tài sản 9,2 tỷ USD.
Tiếp nối truyền thống kinh doanh của gia đình, Merckle đã biến công ty buôn bán hóa chất của ông nội thành nhà bán buôn dược phẩm lớn nhất ở Đức là Phoenix Pharmahandel. Không dừng lại ở đó, ông dùng tiền lời từ kinh doanh để mua cổ phần của Hãng xi măng Heidelberg và Hãng dược phẩm Ratiopharm. Tài sản của Merckle phần lớn là cổ phần trong các công ty sản xuất nhiều loại hàng hóa, từ xe hơi đến phần mềm và vải sợi.
Tính đến thời điểm hiện tại, các công ty của Merckle có khoảng 100.000 nhân viên và có doanh số bán khoảng 30 tỷ euro trong năm 2008.
Tự tử do thua lỗ
Một ngày sau khi gia đình Merckle thông báo ông không về nhà, thi thể ông được phát hiện tại khu vực đường ray xe lửa ở Blaubeuren (Tây Nam Đức) vào ngày 5-1. Theo điều tra ban đầu, ông Merckle đã tự kết liễu cuộc sống bằng cách nhảy vào một đoàn xe lửa đang chạy. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một âm mưu ám sát.
Thông báo của gia đình Merckle cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của tỷ phú này do ông bị khủng hoảng tâm lý trước nguy cơ bị khánh kiệt. Ông đã tự chấm dứt cuộc sống vì không tìm được lối thoát sau nhiều tháng bế tắc. Tuy Merckle đã rất cố gắng vực dậy nhiều công ty ông đang nắm giữ cổ phần lớn tại Đức nhưng đều gặp thất bại.
Cảnh sát đã phát hiện một mảnh giấy có bút tích cuối cùng của Merckle trước khi chết nhưng không công bố nội dung.
Nguyên dẫn dẫn đến vụ tự tử bất ngờ của Merckle được cho là do đầu tư sai vào cổ phiếu hãng xe hơi nổi tiếng của Đức Volkswagen, dẫn đến việc ông bị thua lỗ khoảng 400 triệu euro (535 triệu USD) trong năm 2008.
Công ty chính của ông, VEM Vermoegensverwaltung, gần đây đã đề nghị các ngân hàng trợ giúp tín dụng sau khi gánh một khoản nợ khổng lồ giữa lúc kinh tế thế giới gặp khủng hoảng. Công ty này sau đó đã thông báo đã thua lỗ nặng nề trong các khoản đầu tư vào Hãng Volkswagen.
Merckle đã vội vàng đầu tư sau khi nắm bắt thông tin Porsche sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Volkswagen để tiếp tục giành quyền kiểm soát phần lớn hãng xe này. Sau đó, cổ phiếu Volkswagen tụt giảm thê thảm.
Phương Nam (theo IHT)