Vai trò Hội cổ động viên

Bóng đá là một phần không thể thiếu của cuộc sống đối với nhiều người hâm mộ. Cổ động viên bóng đá cũng vậy, họ chính là một phần quan trọng không thể tách rời với bóng đá. Một đội bóng muốn tồn tại và phát triển thì phải có một lực lượng cổ động viên đông đảo.

Bóng đá là một phần không thể thiếu của cuộc sống đối với nhiều người hâm mộ. Cổ động viên bóng đá cũng vậy, họ chính là một phần quan trọng không thể tách rời với bóng đá. Một đội bóng muốn tồn tại và phát triển thì phải có một lực lượng cổ động viên đông đảo.

Vai trò Hội cổ động viên ảnh 1

Cổ động viên đội Delta Đồng Tháp.

Khi bóng đá Việt Nam bước vào chuyên nghiệp thì vai trò của các Hội CĐV, CLB CĐV càng quan trọng. Mỗi bước đi của đội bóng con cưng đều có vai trò của Hội CĐV. Và những Hội CĐV như TC-FC (Thể Công Fans Club), CSG-FC, SLNA-FC, HAGL-FC,…đã góp phần không nhỏ làm cho bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Những trang website được lập ra, những Hội hoạt động có tổ chức, có kỷ luật, có điều lệ, có tôn chỉ mục đích đã cho thấy, CĐV Việt Nam nói chung và CĐV của một số CLB bóng đá tên tuổi hàng đầu Việt Nam đã dần tiến kịp với tính chuyên nghiệp của đội bóng.

Chiều Chủ nhật (19-12), Đại hội CĐV CLB bóng đá TMN-CSG đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội chính là tất cả các CĐV đã biết quy về một mối và không chỉ góp ý xây dựng Hội CĐV vững mạnh hơn, đi đầu hơn mà còn có những đóng góp rất xác thực, khách quan để CLB TMN-CSG đi lên một cách vững chắc. Tiếng nói của CĐV lúc này được CLB bóng đá lắng nghe, tiếp thu và thật sự là những đóng góp quý báu.

TMN-CSG dù là CLB có truyền thống hàng đầu Việt Nam, nhưng đội bóng này vừa trở lại hạng chuyên nghiệp nên rất cần sự ủng hộ của  đông đảo CĐV, điều mà họ đã đánh mất khá nhiều khi bị xuống hạng nhất mùa trước. Và một điều dễ nhận thấy, để đạt được mục tiêu trụ hạng mùa giải này thì một phần quan trọng không thể tách rời chính là sự ủng hộ hết mình, đồng lòng của các CĐV.

Không chỉ TMN-CSG, Thể Công cũng là đội bóng có CLB CĐV đông đảo và cũng khá chuyên nghiệp. Bất kỳ một trận đấu nào của ĐTVN cũng như Thể Công tại Hà Nội đều có mặt của TC-FC, góp phần không nhỏ để vực dậy tinh thần đội bóng áo lính trong những lúc khó khăn nhất. Dù đội nhà bị xuống hạng, nhưng CĐV TC vẫn không vì thế mà lùi bước. Họ vẫn thường xuyên động viên, khích lệ đội bóng và hình ảnh TC-FC cổ vũ cho đội nhà dưới những cơn mưa tầm tã của mùa giải trước, cổ vũ cho Thể Công trong giải Quân đội các nước ASEAN cả tại Hà Nội và TPHCM, đã nói lên lòng nhiệt huyết và tầm quan trọng của Hội CĐV này.

Vì lẽ đó, Thể Công từ một đội bóng rệu rã đã tiến lên và đoạt chức vô địch giải đấu Quân đội các nước ASEAN. Được biết, tới đây TC-FC cũng sẽ tổ chức Đại hội CĐV với sự tham dự của các thành viên ở cả hai miền và sẽ đưa ra một quyết sách mới, định hướng mới lâu dài, chiến lược cho Hội cũng như để theo sát được tình hình đội bóng Thể Công.

Vậy nên, việc coi trọng hay thiếu coi trọng, quan tâm của đội bóng với một Hội CĐV cũng gắn liền với sự tồn tại hay không của một đội bóng. Đại hội Hội CĐV TMN-CSG cũng đã nhìn nhận, CĐV và đội bóng là một thể thống nhất và không thể tách rời. Nếu đội bóng chơi tốt cũng đồng nghĩa với việc đem lại niềm vui, niềm hứng khởi cho CĐV và ngược lại.

Hy vọng rằng các CLB CĐV bóng đá tại Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn và góp phần quan trọng trong việc phát triển bóng đá nước nhà, đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa người hâm mộ với đội bóng.

Đ.Th

Tin cùng chuyên mục